NÓNG: Ross Barkley CHÍNH THỨC gia nhập Chelsea

Vậy là sau những lùm xùm lật kèo vào mùa chuyển nhượng hè 2017 thì cuối cùng Ross Barkley và Chelsea cũng đã chính thức nên duyên trong dịp đầu năm mới 2018.

Trang chủ của Chelsea đã chính thức ra thông báo tiền vệ Ross Barkley đã trở thành thành viên của The Blues. Trong buổi kí kết hợp đồng, tuyển thủ Anh vui mừng chia sẻ: “Tôi đang cực kì phấn khích và thật sự chỉ muốn bắt đầu ngay lập tức.

Được trao khởi đầu mới ở một CLB như Chelsea thật không thể tin được với tôi. Tôi mong mình sẽ tiếp tục những gì dang dở cuối mùa trước và hi vọng sẽ phát triển bản thân cũng như ghi được nhiều bàn thắng hơn”.

Ross Barkley chính thức là người của Chelsea

Giám đốc điều hành Marina Granovskaia cũng dành những lời có cánh cho tân binh người Anh: “Ross là một cầu thủ chúng tôi đã ngưỡng mộ từ lâu và chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chứng minh mình là một cầu thủ quan trọng cho Chelsea.

Cậu ấy sở hữu kĩ thuật vượt trội và thể chất tuyệt vời, cùng với đó là kinh nghiệm ở Premier League và ý chí mạnh mẽ để thành công ở đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi chào mừng cậu ấy tới với đội bóng và chờ đợi cậu ấy thể hiện trong màu áo mới”.

Barkley kí hợp đồng cùng giám đốc điều hành Chelsea, Granovskaia

Theo báo giới Anh, mức giá để Chelsea bỏ ra để có được Barkley là 15 triệu bảng và giao kèo giữa đôi bên sẽ kéo dài 5 năm rưỡi. Đây là mức giá khá “bèo” với tài năng đã được kiểm chứng của tiền vệ 24 tuổi bởi anh chỉ còn hợp đồng với Everton đến cuối mùa giải năm nay. Ở đội bóng mới, Barkley sẽ khoác áo số 8, số áo gắn liền với tiền vệ huyền thoại đồng hương, Frank Lampard.

Vài nét về Ross Barkley:

– Sinh ngày 5/12/1993 tại Liverpool, Anh.

– Gia nhập đội trẻ của Everton vào năm 2005 và được đôn lên đội một vào năm 2010.

– Ra mắt Everton năm 17 tuổi, vào tháng 8/2011 trước Queens Park Ranger. Từng thi đấu cho Sheffield Wednesday (2012) và Leeds United (2013) theo dạng cho mượn.

– Trong màu áo Everton, Barkley có tổng cộng 179 lần ra sân, ghi 27 bàn thắng.

– Khoác áo đội tuyển Anh đủ các cấp độ từ U-16. Ra mắt đội tuyển Anh vào tháng 8/2013, trước Moldova ở vòng loại World Cup. Barkley đã có 22 trận trong màu áo Tam Sư, ghi 2 bàn và từng góp mặt ở World Cup 2014 cũng như EURO 2016.

Bài liên quan