HLV Conte nói gì sau khi bán Matic cho Man Utd?

Chiến lược gia người Italia đã tỏ rõ vẻ không hài lòng khi Chelsea quyết định bán tiền vệ Nemanja Matic cho Man Utd.

Do đã chiêu mộ Tiemoue Bakayoko và chi khá đậm trong kì chuyển nhượng mùa hè năm nay nên Chelsea đã phải để Nemanja Matic ra đi.

Nhưng bất ngờ ở chỗ The Blues lại quyết định bán tiền vệ người Serbia cho Man Utd, 1 trong những đối thủ tiềm năng của họ trong cuộc chiến bảo vệ ngai vàng Premier League mùa tới.

Theo một số tờ báo Anh, HLV Antonio Conte không hài lòng với quyết định này. Thậm chí, ông đã ngăn chặn Chelsea bán Matic cho Man Utd nhưng không thành công.

Conte không hài lòng với việc BLĐ Chelsea bán Matic cho Man Utd

Chẳng bởi thế mà trong cuộc họp báo mới đây, khi được hỏi về thương vụ Matic, nhà cầm quân người Italia đã tỏ rõ sự không hài lòng. Ông nói : “Các anh phải hỏi CLB về việc này”.

Với chia sẻ ngắn gọn của mình, HLV Conte đã đá quả bóng trách nhiệm về phía BLĐ Chelsea. Nó dấy lên tin đồn cho rằng nhà cầm quân người Italia không có quyền định đoạt vấn đề nhân sự ở sân Stamford Bridge.

Thực tế, sau mùa giải 2016-17, đã có nhiều thông tin cho rằng Antonio Conte bị hạn chế quyền hành ở sân Stamford Bridge, đến mức ông từng nảy sinh ý định ra đi dù đã lên ngôi Premier League mùa trước.

Nhà cầm quân người Italia được cho là đang bị hạn chế quyền lực tại Chelsea

Conte có lý do để tức giận bởi Chelsea đang trong tình trạng thiếu hụt nhân sự cho mùa giải 2017-18, mùa giải mà họ sẽ phải phân thêm sức cho đấu trường Champions League.

Tính tới thời điểm này, Chelsea mới chỉ có 4 tân binh là Caballero, Rudiger, Bakayoko và Morata. Tuy vậy, đây đều là những thương vụ mang tính vá lấp sau sự ra đi của hàng loạt cầu thủ. Nó chưa đủ để mang tới chiều sâu đội hình như yêu cầu của HLV Conte.

Bài liên quan