CHÍNH THỨC: Chi 24 triệu euro, AC Milan có tân binh thứ 7

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng AC Milan đã sở hữu hậu vệ Andrea Conti của Atalanta.

Thương vụ này vừa được AC Milan công bố trên trang chủ. Theo đó, hậu vệ 23 tuổi, Andrea Conti đã hoàn tất thủ tục gia nhập San Siro với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Mức giá chuyển nhượng không được AC Milan tiết lộ. Nhưng theo La Gazzetta dello Sport, đội bóng áo đỏ – đen đã phải trả cho Atalanta số tiền là 24 triệu euro. Ngoài ra, Milan còn phải nhả tài năng trẻ Matteo Pessina cho Atalanta.

Conti tỏ ra rất tự hào khi đã gia nhập đội bóng giàu truyền thống như AC Milan “Tôi rất háo hức. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Thực sự, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả niềm vui của mình khi tới một nơi vĩ đại như AC Milan”.

Andrea Conti chính thức trở thành người cua AC Milan

Đây được xem là bản hợp đồng chất lượng của AC Milan bởi ở mùa giải trước, Andrea Conti thi đấu rất ấn tượng ở Atalanta, giúp đội bóng này về đích ở vị trí thứ 4 trên BXH. Mặc dù thi đấu ở vị trí hậu vệ phải nhưng Conti đã có tới 8 bàn thắng và 5 đường kiến tạo.

Andrea Conti vừa cùng tuyển U21 Italia tham dự VCK U21 châu Âu tại Ba Lan. Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Atalanta ở mùa giải trước, hậu vệ này cũng đã được HLV Ventura triệu tập lên đội tuyển Italia dù chưa có cơ hội ra mắt.

Andrea Conti là tân binh thứ 7 của AC Milan trong kì chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Trước đó, Rossoneri đã có Mateo Musacchio (Villarreal), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), Andre Silva (Porto), Hakan Calhanoglu (Leverkusen), Franck Kessie (Atalanta) và Fabio Borini (Sunderland).

Anh trở thành tân binh thứ 7 của Milan mùa hè này và sẽ chơi bóng tại đây trong 5 năm

Nhiều khả năng đây sẽ chưa phải là tân binh cuối cùng của AC Milan và đội bóng này sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh tay trên TTCN để mang những cầu thủ chất lượng về San Siro nhằm hướng tới việc trở lại là một thế lực ở Châu Âu như đã từng làm trước kia.

BLĐ AC Milan đang rất quyết tâm phục hưng đội bóng sau nhiều năm sa sút và với sự hậu thuẫn từ túi tiền của các ông chủ người Trung Quốc thì nửa đỏ thành Milan hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Juventus ở mùa giải tới.

Bài liên quan