5 vụ phản bội rung chuyển La Liga: Mâm nào cũng có Real

Trong các vụ cầu thủ phản bội CLB chuyển sang đối thủ truyền kiếp. Real Madrid đều đóng vai chính hoặc bị phản bội hoặc gây ra vụ phản bội đó.

Nhân vụ trung vệ Inigo Martinez trở mặt Sociedad để đầu quân cho kẻ thù truyền kiếp Bilbao, chúng tôi xin điểm lại Top 5 những kẻ phản bội đáng chú ý trước đó ở La Liga.

LUIS FIGO (Năm 2000, từ Barca sang Real)

Đây được coi là vụ phản bội thế kỷ. Ngôi sao của Barca đã chạy sang Real theo tiếng gọi của đồng tiền, sau khi chủ tịch Florentino Perez quyết định mua đứt hợp đồng của anh với đội bóng xứ Catalunya. CĐV của Barca rất hận Figo vì vụ này. Trong một lần trở lại Nou Camp, các fan của Barca trên khán đài ném cả một cái đầu lợn về phía anh.

LUIS ENRIQUE (1996, Real sang Barca)

Thi đấu 5 năm cho Real và giành được 1 chức vô địch La Liga, nhưng Luis Enrique đã quyết định chuyển sang đầu quân cho đối thủ Barca sau khi hết hạn hợp đồng ở Bernabeu. Đầu tiên, CĐV của Barca cũng tỏ ý dè dặt với tiền vệ này. Nhưng rồi Enrique dần chứng tỏ được tài năng và trở thành một trụ cột trong đội hình của Barca từng 2 lần vô địch La Liga và 1 lần vô địch Cúp C2.

MICHAEL LAUDRUP (1994, Barca sang Real)

Laudrup từng có 5 mùa bóng khoác áo Barca. Ông đã giành 4 chức vô địch La Liga và đặc biệt là Cúp C1 mùa 1991/92 dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Johan Cruyff. Nhưng sau đó, một phần do bất đồng với ông thầy Cruyff, ngôi sao người Đan Mạch chuyển sang Real Madrid. Ngay ở mùa giải đầu tiên, Laudrup đã cùng Real Madrid vô địch La Liga.

BERND SCHUSTER (1988, Barca sang Real)

Barca đã đưa “Thiên thần tóc vàng” lên đẳng cấp của một siêu sao. Trong màu áo của đội bóng xứ Catalunya, Schuster ghi được 33 bàn thắng sau 114 trận. Nhưng do bất đồng với lãnh đạo và HLV, ông đã quay lưng lại với Barca để chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. Cùng với đội bóng thủ đô Madrid, ông đã 2 lần vô địch La Liga.

HUGO SANCHEZ (1985, Atletico sang Real)

Mùa Hè năm 1985, sau khi giành danh hiệu “Vua phá lưới” La Liga trong màu áo của Atletico, Sanchez chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. CĐV của Atletico đã gọi tiền đạo người Mexico là một Judas – kẻ phản Chúa. Nhưng đó là một quyết định đúng của Sanchez. Bởi ở Real, ông trở thành huyền thoại với 5 lần vô địch La Liga, 1 Cúp UEFA và 4 lần giành Pichichi.

Bài liên quan