Thị trường chuyển nhượng mùa đông: Premier League vô đối!

Chợ chuyển nhượng mùa đông của mùa giải này vừa chính thức khép lại và các con số thống kê cho thấy Ngoại hạng Anh vẫn giữ ngai vô đối trong việc chi tiền.

Châu Âu chỉ là sân chơi của La Liga và Premier League

Theo thống kê mới nhất từ Deloitte, tổng số tiền của cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu chi ra cho thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay là 821 triệu bảng.

Xét riêng Ngoại hạng Anh, mùa Đông năm nay họ chi 430 triệu bảng, con số này thấp hơn rất nhiều so với 665 triệu bảng của năm ngoái. Nhưng chỉ tính riêng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Premier League đã chi 150 triệu bảng, chiếm gần 1/3 tổng tiền của cả kỳ mua sắm. Con số này đã chạm mốc kỷ lục tính từ năm 2010 trở lại đây.

Biểu đồ chỉ ra số tiền Ngoại hạng Anh chi vào ngày cuối của chuyển nhượng

Còn xếp thứ hai về số tiền chi thì có La Liga, họ bỏ ra 264 triệu bảng để mua sắm. Với các giải đấu còn lại họ không mua quá nhiều cầu thủ đắt tiền.

Ví như Bundesliga chỉ chi 64 triệu bảng, Ligue 1 là 40 triệu bảng và Serie A thấp nhất với 26 triệu. Nhìn chung, tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay chỉ có Ngoại hạng Anh và La Liga vẫn tiếp tục đổ tiền như nước để mang về các bom tấn.

Tại La Liga, tổng cộng có 52 thương vụ thành công trong đó bom tấn đáng chú ý nhất là Barcelona chi 131,8 triệu euro để chiêu mộ hai tân binh Philippe Coutinho và Yerry Mina. Trong tổng số tiền 264 triệu bảng mà giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha đã chi thì Barca và Atletico chiếm gần 72% số chi. Điều đáng ngạc nhiên duy nhất ở kỳ chuyển nhượng này là “đại gia” Real Madrid không bỏ bất cứ đồng nào để mua cầu thủ.

Ngoại hạng Anh vẫn chi tiền như nước

Tổng số tiền mà Ngoại hạng Anh đã chi tại mùa Đông năm này là 430 triệu bảng cho 38 thương vụ thành công. Trong đó phải kể đến hàng loạt bom tấn nổ ra vào cuối thị trường chuyển nhượng.

10 bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Ngoại hạng Anh tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018

Đáng chú ý nhất phải kể đến Pierre-Emerick Aubameyang gia nhập Arsenal từ Borussia Dortmund với giá 55 triệu bảng, cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí và có thời hạn 3 năm rưỡi. Tại sân Emirates, Aubameyang sẽ nhận mức lương 180 nghìn bảng/tuần.

Thương vụ thứ hai không kém phần nổi bật là Olivier Giroud cũng đã chính thức cập bến sân Stamford Bridge với bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng, có thời hạn 18 tháng, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm một năm.

Ngoài hai bom tấn bất ngờ vào cuối thị trường chuyển nhượng thì bản hợp đồng của Alexis Sanchez đến Man United cũng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Ngôi sao sinh năm 1988 đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4,5 năm với CLB chủ sân Old Trafford.

Cuộc hoán đổi giữa Alexis và Micki khiến dư luận chú ý nhất

Anh đến MU kèm theo điều khoản Arsenal nhận lại Henrikh Mkhitaryan theo dạng đổi cầu thủ. Cuối cùng phải kể đến bom tấn ngay từ lúc kỳ chuyển nhượng mới mở cửa. Southampton bán luôn trung vệ Virgil van Dijk sang Liverpool với giá chuyển nhượng kỷ lục 75 triệu bảng. Số tiền khổng lồ kể trên biến cầu thủ người Hà Lan trở thành hậu vệ đắt giá nhất nước Anh lẫn của bóng đá thế giới.

Theo thống kê trong 7 năm trở lại đây những tiền đạo đang được mua với giá cao kỷ lục tại phiên chợ mùa Đông. Tháng Giêng 2011, Fernando Torres từ Liverpool chuyển đến Chelsea với giá kỷ lục 50 triệu bảng. Đến năm 2018, Aubameyang lại phá vỡ mức giá kỷ lục trên.

Vô hình trung, Ngoại hạng Anh vẫn giữ được vị thế là giải đấu tạo ra nhiều bom tấn trong các kỳ chuyển nhượng nhưng mùa này họ vẫn chi thấp hơn rất nhiều so với mùa giải 2016/17. Có thể nói mùa Đông năm nay tương đối ảm đảm.

Bài liên quan