Casemiro là nguyên nhân khiến Real mong manh, dễ vỡ

Dưới thời Zidane, Casemiro trở thành xương sống cho lối chơi của toàn đội. Khi cầu thủ Brazil có phong độ cao, anh đánh chặn khắp sân và khiến đối thủ không thể lên nổi bóng. Nhưng khi sa sút anh khiến Real trở nên mong manh dễ vỡ.

Nếu không kể đến 4 chiếc cúp sau 2 mùa gắn bó, dấu ấn lớn nhất mà HLV Carlo Ancelotti để lại ở Bernabeu chính là việc khai sinh ra mũi đinh ba lợi hại B-B-C. Thời điểm ấy, sự xuất hiện của Gareth Bale bên cạnh Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đã giúp Real Madrid có được một bộ ba “khủng bố” trên hàng công. Ancelotti ra đi, Rafael Benitez đến nhưng chỉ trụ lại được có 7 tháng. Zidane lên nắm quyền thay Rafa, rồi mở ra một giai đoạn rực rỡ tiếp theo ở Bernabeu.

Và một trong những lý do dẫn đến thành công tột bậc với 8 danh hiệu trong 2 năm qua của người Madrid, cũng bắt nguồn từ một điều chỉnh quan trọng của chiến lược gia người Pháp. Đó là việc ông đặt Casemiro vào vị trí trung tâm của tuyến giữa, chơi phía trên hàng thủ và thấp hơn một chút so với cặp Toni Kroos – Luka Modric.

Bộ ba tiền vệ ấy đã lập tức tỏa sáng, góp công lớn vào những chiến công của đội bóng và thậm chí được so sánh với tuyến giữa quái kiệt của Barca thời hoàng kim với Xavi, Andres Iniesta và Sergio Busquets.

Khi đó, Kroos và Modric là cặp tiền vệ điều bóng hay nhất châu Âu. Còn Casemiro, với thể lực phi phàm và lối chơi quyết liệt, có thể một mình chấp cả tuyến giữa đối phương. Nhưng 2 năm kể từ phát kiến ấy của Zidane, tất cả đã thay đổi. Ba chàng ngự lâm pháo thủ giờ đang… thất thủ. Real Madrid đã chơi với “hàng tiền vệ gala” ở 4/10 trận gần đây, và chỉ thắng 1 trận trước Gremio ở chung kết FIFA Club World Cup. Còn lại, họ hòa Bilbao (0-0) cùng Celta Vigo (2-2) và mới nhất, để thua Villarreal 0-1.

Tất nhiên, bản thân Zidane cũng muốn thay đổi. Ông đã sử dụng 4 sơ đồ khác nhau, từ 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 cho đến 4-3-1-2 ở 10 trận gần đây. Chỉ có điều, nó vẫn chưa đem lại hiệu quả khi Real Madrid không thắng 4/5 trận gần nhất ở mọi đấu trường (thua 2, hòa 2).

Hàng công đáng gờm của Los Blancos giờ cũng trở nên vô hại, khi chỉ ghi có 7 bàn ở 5 trận vừa qua. Điều đó sẽ buộc Zidane phải nghĩ đến việc tiếp tục điều chỉnh. Và điểm mấu chốt trong cuộc cách mạng về lối chơi của người Madrid cũng nằm ở vị trí của Casemiro.

Để gia tăng áp lực tấn công, HLV Zidane có thể hy sinh tiền vệ người Brazil để tung thêm vào một cầu thủ tấn công như Marco Asensio. Tiền vệ trẻ này sẽ cùng Isco làm nhiệm vụ “tiếp đạn” cho cặp tiền đạo. Ngoài ra, một giải pháp khác cũng đáng cân nhắc là để đội bóng chơi với 3 trung vệ (3-4-3).

Khi ấy, 2 hậu vệ cánh Marcelo và Dani Carvajal có thể yên tâm lao lên hỗ trợ tấn công, và Isco sẽ chơi như một hộ công phía trên cặp Kroos – Modric. Cuối cùng, một phương án khác là trở lại với sơ đồ 4-2-3-1, với 2 cầu thủ chạy cánh hỗ trợ trung phong cắm, còn bộ đôi Modric và Kroos vẫn làm nhiệm vụ điều bóng phía sau Isco.

Cả 3 phương án này đều không có chỗ cho Casemiro. Tất nhiên, sẽ không dễ để thuyết phục Zidane từ bỏ cầu thủ đã góp công lớn giúp ông tạo nên những điều kỳ diệu trong 2 năm vừa qua. Nhưng đôi khi, để xây thì người ta phải phá trước đã.

Casemiro cần được nghỉ ngơi

Nếu HLV Zidane định hy sinh một cầu thủ để điều chỉnh chiến thuật thì đó nên là Casemiro. Tiền vệ người Brazil là người chơi nhiều nhất Real Madrid mùa này với 2.143 phút thi đấu trên mọi mặt trận, và đã sa sút thấy rõ. Ngoài ra, có một thống kê có thể khiến các Madridista giật mình là Los Blancos đã bất bại cả 7 trận mà Casemiro vắng mặt mùa này (thắng 5, hòa 2).

Bài liên quan