Vồ hụt Perisic, Man Utd bất ngờ chuyển hướng theo đuổi mục tiêu của Arsenal

Sau thất bại trong thương vụ Ivan Perisic, Man Utd bất ngờ chuyển hướng sang tiền vệ Thomas Lemar của Monaco.

Theo Express, Man Utd chấp nhận chi đủ 52 triệu bảng như phía đội bóng Công quốc yêu cầu để có được sự phục vụ của tiền vệ Thomas Lemar. Cầu thủ người Pháp vừa trải qua một mùa giải thành công trong màu áo Monaco và là mục tiêu hàng đầu của Arsenal suốt thời gian qua.

Đây là thông tin khá bất ngờ, khi mới đây theo tờ The Sun, HLV Mourinho sẵn sàng “hoãn” việc chiêu mộ tân binh thứ 4 cho Quỷ đỏ sang kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Vào đầu tuần tới, đại diện của nước Anh sẽ cử người sang Pháp đàm phán, họ đang hy vọng sẽ có cầu thủ sinh năm 1991 trước khi phiên chợ Hè 2017 khép lại.

Man Utd bất ngờ nhắm tới Thomas Lemar sau khi thất bại vụ Perisic

Trước đó, Arsenal cũng đã quan tâm và nhiều lần hỏi mua Lemar. Tuy nhiên, mặc dù HLV Arsene Wenger từng đưa ra 3 đề nghị, với số tiền lên tới 50 triệu bảng nhưng vẫn bị Monaco từ chối. Vì vậy, Pháo thủ đã quyết đinh rút lui khỏi thương vụ này do không thể kham nổi giá chuyển nhượng.

Trước đó phía Monaco đã khẳng định sẽ không bán tiền vệ người Pháp với bất cứ giá nào bởi BLĐ đội bóng coi Lemar là nhân tố quan trọng trong mùa giải này. Trước đó đội bóng xứ Công quốc đã mất tới 3 trụ cột của mùa giải trước là Bakayoko, Mendy, Bernardo Silva vào tay các đại gia Châu Âu, và sắp tới thậm chí họ còn có thể tiếp tục để Mbappe tới PSG, chính vì vậy BLĐ đội bóng không muốn để mất thêm bất cứ ngôi sao nào nữa, nhất là khi mùa giải đã chính thức bắt đầu.

Nhưng cũng sẽ không dễ để M.U có thể đạt được điều mình muốn

Hợp đồng giữa Lemar với Monaco còn hợp đồng đến năm 2020. Mùa giải 2016/17, Lemar là một trong những nhân tố cực kì quan trọng giúp Monaco lật đổ sự thống trị của PSG để lên ngôi vương Ligue 1. Lemar ghi được 14 bàn và thực hiện 17 pha kiến tạo trong 55 lần ra sân cho Monaco ở mùa trước. Anh có khả năng chơi bất cứ vị trí nào trong vai trò hộ công.

Bài liên quan