U23 Việt Nam loại 4 cầu thủ trước trận gặp Myanmar

HLV Park Hang-seo đã gạch tên 4 cầu thủ gồm Bùi Tiến Dũng, Lê Văn Đại, Nguyễn Trọng Đại và Phạm Xuân Mạnh để chốt danh sách gửi lên ban tổ chức Giải U23 quốc tế ở Thái Lan.

Điều lệ giải đấu giao hữu tại Buriram (Thái Lan) quy định mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam mang sang đến 27 người. Vì thế, HLV người Hàn Quốc buộc phải gạch tên 4 người, ngay trước thềm trận đấu với U23 Myanmar. Dù không được đăng ký thi đấu, 4 thành viên trên vẫn ở lại tập luyện cùng đội.

Việc HLV Park Hang-seo gạch tên 4 cầu thủ này không có gì bất ngờ. Trung vệ Bùi Tiến Dũng dính chấn thương, không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội chiều 8/12. Phạm Xuân Mạnh, Lê Văn Đại vốn được bổ sung lên từ VCK U21 quốc gia. Tuy nhiên, họ cũng phải tập riêng khi sang Myanmar vì chưa có thể trạng tốt nhất.

Lê Văn Đại và Phạm Xuân Mạnh phải tập riêng chiều 8/12.

Còn Nguyễn Trọng Đại của Viettel sang hội quân cùng đội muộn nhất. Đến tận chiều 8/12, anh vẫn chưa đặt chân đến Buriram, do vừa thi đấu xong trận chung kết U21 quốc gia với HAGL tối 7/12. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải cử một cán bộ truyền thông để đưa Đại sang Thái Lan.

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh mục đích quan trọng nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 quốc tế là cố gắng thi đấu tốt, thể hiện tối đa năng lực cá nhân để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Vì thế, việc không ra sân tại Thái Lan không ảnh hưởng đến cơ hội dự sân chơi châu lục của 4 cầu thủ trên.

Bùi Tiến Dũng là trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất.

Việc tập luyện cùng những đồng đội chất lượng, có tính cạnh tranh rất cao ở U23 Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ này. Trong số 4 cái tên bị loại, đáng tiếc nhất là trường hợp của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Anh vốn là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu, từng khoác áo ĐTQG và dự kiến sẽ chiếm một suất chính ở trung tâm hàng phòng ngự của đội.

Vắng anh, HLV người Hàn Quốc kéo Đỗ Duy Mạnh xuống đá trung vệ. Cầu thủ CLB Hà Nội có thể đá cặp cùng Đoàn Văn Hậu hoặc Trần Đình Trọng.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu ở Thái Lan:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Ngọc Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC).

Hậu vệ (5): Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL).

Tiền vệ (11): Phạm Đức Huy, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Long (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang (HAGL).

Tiền đạo (4): Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa).

Bài liên quan