U16 Việt Nam làm quen với sân cỏ nhân tạo ở vòng loại châu Á 2018

Sáng 18/9, U16 Việt Nam có buổi tập làm quen sân thi đấu Football Centre MFF (Ulan Bator, Mông Cổ), nơi sẽ diễn ra các trận đấu thuộc bảng I Vòng loại U16 châu Á 2018.

Sau cuộc hành trình khá dài với một chặng transit tại Hàn Quốc, 23h00 đêm 16/9, ĐT U16 Việt Nam đã có mặt tại Ulan Bator, thủ đô nước Mông Cổ để chuẩn bị tham dự Vòng loại U16 châu Á 2018.

Sau một ngày tập nhẹ, sáng 18/9, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có buổi tập làm quen sân thi đấu Football Centrer MFF. Đây là sân cỏ nhân tạo nên theo quy định, U16 Việt Nam sẽ có ít nhất 2 buổi tập để làm quen sân thi đấu tại Vòng loại U16 châu Á 2017.

Thời tiết thời điểm này tại Mông Cổ được đánh giá là khá lý tưởng. Tuy nhiên, với nhiệt độ dao động ngày và đêm trên dưới 10 độ C, Ulan Bator vẫn khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt phải trang bị đầy đủ áo ấm trong sinh hoạt cũng như trong tập luyện.

Cầu thủ U16 Việt Nam tập luyện sáng 18/9.

Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung cho biết, kể từ khi đặt chân tới Mông Cổ, các cầu thủ đều thể hiện sự tập trung và tinh thần quyết tâm, nỗ lực. HLV trưởng Vũ Hồng Việt cũng siết chặt ý thức kỷ luật đối với các học trò, đồng thời nhắc nhở các cầu thủ không được phép tự mãn về bản thân sau chức vô địch Đông Nam Á.

Theo lịch thi đấu tại bảng I, ĐT U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Campuchia trong trận ra quân ngày 20/9. Các đối thủ tiếp theo lần lượt là U16 Mông Cổ (ngày 22/9) và U16 Australia (ngày 24/9).

Chiều 18/9, HLV Vũ Hồng Việt xả trại cho các học trò nghỉ ngơi và thư giãn bằng chuyến tham quan bảo tàng Thành Cát Tư Hãn, vị tướng kiệt xuất đã xây dựng nên đế chế Mông Cổ hùng mạnh.

Giám đốc kỹ thuật Gede sát cánh cùng U16 Việt Nam tại Mông Cổ.

Trước ngày lên đường sang Mông Cổ, HLV Vũ Hồng Việt và các học trò đã trải qua gần 1 tháng đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chưa kể trước đó toàn đội đã có những trải nghiệm rất quý báu tại giải U15 Đông Nam Á 2017 và đăng quang ngôi vô địch.

Tuy nhiên, đối với HLV Vũ Hồng Việt danh hiệu này chỉ là động lực để đội tuyển cố gắng và nỗ lực hơn trong chặng đường phía trước. “Tôi nói với các học trò rằng, hãy quên chức vô địch U15 Đông Nam Á đi. Nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là chiếc vé dự VCK U16 châu Á 2018. Và để đạt được điều đó thì phải tập trung cao độ”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Lịch thi đấu bảng I Vòng loại giải U16 châu Á 2018.

Bài liên quan