Truyền thông Hàn Quốc: CLB K.League nên mua gấp các ngôi sao U23 Việt Nam

Sau thành công tại giải U23 châu Á, báo chí Hàn Quốc đã có những bài phân tích, bình luận và  nhấn mạnh vào việc tìm kiếm cầu thủ tiềm năng tại Việt Nam.

Vừa qua, U23 Việt Nam đã có những trận thi đấu rất ấn tượng và giành ngôi vị Á quân tại giải U23 Châu Á, sau khi vượt qua rất nhiều ‘anh lớn’ như Hàn Quốc, Australia, Qatar. Điều này đã gây tiếng vang không nhỏ tới truyền thông của các nước trong khu vực, đặc biệt là Hàn Quốc khi vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 là một người Hàn.

Báo chí Hàn Quốc đã bắt đầu đưa ra những bài phân tích, bình luận về tiềm năng của U23 Việt Nam cũng như tiềm năng của thị trường cầu thủ tại đất nước hình chữ S. Tờ Goal phiên bản tiếng Hàn viết: ‘U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã gây chấn động châu Á. Bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á trong những năm gần đây đã vươn lên mạnh mẽ, minh chứng là thành tích của các CLB ở AFC cũng như cấp độ đội tuyển’.

U23 Việt Nam đã được truyền thông khu vực đánh giá rất cao sau thành công tại giải vừa qua

Bài viết cũng đã dành những lời có cánh cho đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo, cho rằng U23 Việt Nam chính là đại diện sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á, nơi mà vốn không được đánh giá cao bởi các đối thủ khác trong châu lục: ‘Có thể thấy sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á thông qua hình ảnh của U23 Việt Nam. Thế hệ cầu thủ ấy tài năng, rất nhanh nhẹn, kỹ thuật khéo léo đã chơi sòng phẳng với những đối thủ hùng mạnh ở Tây Á và Trung Á.

Chỉ cần HLV đưa ra những chỉ đạo hợp lý, các cầu thủ U23 Việt Nam có thể tỏa sáng nhờ vào những kỹ năng của mình. HLV Park Hang Seo rất đúng khi nhận xét rằng nếu xét về kĩ thuật cá nhân, cầu thủ Việt Nam chẳng thua kém bất kỳ cầu thủ ở quốc gia châu Á nào’.

Với sự dẫn dắt của ông Park Hang Seo, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ còn làm nên chuyện trong tương lai

Tờ Goal sau những đánh giá rất dài và kĩ lưỡng, thậm chí còn đưa ra lời khuyên đối với CLB K.League về việc chú ý đến tiềm năng của những cầu thủ Việt: ‘Các CLB của K.League từng rất quan tâm những cầu thủ ở Uzbekistan nhưng đã đến lúc cần chuyển mục tiêu sang những cầu thủ tiềm năng của Việt Nam. Nguyễn Quang Hải, người ghi 5 bàn ở VCK U23 châu Á vào lưới những đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Úc, Qatar và Uzbekistan là một gương mặt điển hình.

Nguyễn Công Phượng người cũng đã chơi tốt hay như Hà Đức Chinh, Văn Đức… Trong quá khứ chỉ có Xuân Trường là có kinh nghiệm chơi ở K.League nhưng anh không thành công ở Incheon hay Gangwon. Song không vì vậy mà ‘thế hệ vàng’ của Việt Nam không thể chinh phục K.League’.

Có thể thấy, U23 Châu Á vừa qua chính là một bước tiến rất quan trọng của bóng đá Việt Nam so với bóng đá châu lục.

Bài liên quan