Tin thể thao HOT 6/5: Nadal gặp khó ở Madrid Open

Nadal rơi vào nhánh đấu khó khăn ở Madrid Open 2017 với nhiều đối thủ cứng cựa.

Nadal gặp khó ở Madrid Open

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh mới nhất, Nadal sẽ nằm cùng nhánh đấu với Djokovic, và 2 tay vợt này hứa hẹn sẽ gặp nhau ở bán kết.

Với Nadal, anh được dự báo sẽ có 1 giải đấu khó khăn khi sớm phải gặp những tay vợt cứng cựa. Ở vòng 2, Nadal rất có thể sẽ phải chạm trán với tay vợt Italia chơi rất tốt trên sân đất nện là Fabio Fognini. Đến vòng 3, đối thủ tiềm tàng của “ông vua đất nện” sẽ là “trai hư” Kyrgios. Ở tứ kết, rất có thể Nadal sẽ phải chạm trán Raonic, và tiếp theo sẽ là Djokovic ở bán kết.

Rõ ràng đây là nhánh đấu khó khăn hơn rất nhiều cho Nadal so với 2 giải đất nện ở Monte Carlo và Barcelona Open.

Về phía Djokovic, anh cũng sẽ phải cẩn trọng bởi nhánh đấu cũng có nhiều đối thủ tiềm năng. Đầu tiên là Robredo hoặc Almagro ở vòng 2, vòng 3 là Gael Monfils, vòng tứ kết có thể là Nishikori.

Hai hạt giống còn lại là Andy Murray và Stan Wawrinka được đánh giá có nhánh đấu dễ thở hơn và nếu chơi đúng sức, việc 2 tay vợt này gặp nhau ở bán kết là chuyện không bất ngờ.

Djokovic nên mời lại Becker: Ngày hôm qua, Djokovic đã bất ngờ sai thải toàn bộ ban huấn luyện, trong đó có HLV đã gắn bó với anh từ năm 2006 Marian Vajda. Lý do là bởi Nole sa sút rất nhiều từ đầu năm và cần một sự thay đổi.

Djokovic từng rất thành công khi làm việc cùng Becker

Ngay sau khi tay vợt số 2 thế giới đưa ra quyết định không thể khác, anh đã nhận được lời khuyên từ cựu đội trưởng ĐT quần vợt Davis Cup của Nam Tư, ông Radmilo Armenulic.

“Tôi nghĩ Djokovic cần sự thay đổi và cậu ấy đã đưa ra quyết định đúng. Bây giờ, Novak sẽ phải tìm kiếm đội ngũ huấn luyện nặng kí, với những tên tuổi cỡ như Becker hay Sampras. Theo tôi, việc đưa Becker trở lại là tốt nhất, bởi Djokovic từng thi đấu tuyệt vời khi gắn bó với Becker”.

Được biết, Djokovic đã chia tay Becker tháng 12 năm ngoái sau 3 năm gắn bó với rất nhiều thành công, trong đó có 6 Grand Slam.

Federer có thể vô địch Roland Garros: Huyền thoại quần vợt Rod Laver khẳng định Federer có thể đăng quang tại Paris vào tháng 6 tới.

“Federer có thể chiến thắng tại Paris nếu như anh ấy vẫn giữ được phong độ từng thể hiện trong suốt quý 1, đặc biệt là những cú trái tay. Điều đó khiến Roger trở nên nguy hiểm hơn”, Laver nhận xét.

Bị cấm thi đấu suốt đời vì bán độ: Cơ quan liêm chính quần vợt đã đưa ra phán quyết cấm thi đấu suốt đời với tay vợt vô danh người Hy Lạp – Konstantinos Mikos. Lý do là bởi tay vợt 25 tuổi này tham gia dàn xếp tỉ số một trận đấu hồi năm 2013.

Tay vợt 15 tuổi giành suất đặc cách dự Roland Garros: Tay vợt người Mỹ – Amanda Anisimova (sinh 31/8/2001) đã chính thức có được tấm vé đặc cách dự Pháp mở rộng sau khi tích lũy đủ điểm ở các giải trẻ.

Như vậy, Amanda Anisimova là người trẻ nhất có vé dự giải Grand Slam thứ 2 trong năm, sau Alize Cornet năm 2005.

Pacquiao tập luyện điên cuồng: Để chuẩn bị cho trận đấu với võ sỹ người Australia – Jeff Horn vào ngày 2/7 tới đây để tranh đai vô địch hạng bán trung WBO, Pacquiao đang nỗ lực tập luyện chăm chỉ.

“Trong cuộc đời mình, tôi chưa thấy võ sỹ nào tập luyện chăm chỉ như Pacquiao. Đó là lý do tại sao việc tập luyện sớm rất nguy hiểm, bởi Manny có thể đạt điểm rơi phong độ sớm”, HLV của Pacman cho biết.

Bài liên quan