Thêm một thống kê cực choáng về mức lương của Neymar ở PSG

Sau khi rời Barca và ký hợp đồng với PSG, tiền đạo Neymar sẽ được đội bóng thủ đô nước Pháp trả tới 30 triệu euro/năm. Đây quả thực là mức thu nhập đáng mơ ước.

Theo tờ L’Equipe, Neymar hiện là cầu thủ được hưởng lương cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau tiền đạo Carlos Tevez của Shanghai Shenhua (38 triệu euro/năm).

Trong khi đó, 2 siêu sao Lionel Messi của Barcelona (25 triệu euro/năm) và Cristiano Ronaldo của Real Madrid (23,6 triệu euro/năm) chỉ lần lượt xếp ở các vị trí thứ 5 và 6 trên BXH những cầu thủ được hưởng lương cao nhất.

Đáng chú ý, mức thu nhập hằng năm của Neymar thậm chí còn cao hơn cả ngân sách hoạt động của 4 CLB ở Ligue 1 mùa này là Amiens (25 triệu euro), Troyes (26 triệu euro), Guingamp (26 triệu euro) và Angers (28 triệu euro).

Top 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới

Ở sân chơi số 1 nước Pháp, có đến 16/20 đội có ngân sách hoạt động mùa này dưới 100 triệu euro.

4 CLB còn lại là các ông lớn PSG (540 triệu euro), Lyon (240 triệu euro), Monaco (170 triệu euro) và Marseille (120 triệu euro).

Tuy Monaco và Marseille khá hào phóng, nhưng ngân sách hoạt động của họ trong mùa này của họ vẫn thấp hơn mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Neymar. Cụ thể, để có được sự phục vụ của chân sút 25 tuổi người Brazil, PSG đã phải trả Barca khoản tiền lên đến 220 triệu euro.

Bài liên quan