Siêu cúp châu Âu Real vs MU: Ngày Mourinho “phán xử”

Trận Siêu cúp châu Âu sẽ là thời điểm thích hợp nhất để Jose Mourinho trả hận cậu học trò cũ Sergio Ramos, hay Ronaldo tại Real Madrid.

Ngày phục hận của Mourinho

Ngày 15/7/2010, “Người đặc biệt” xuất hiện ở Bernabeu với hành trang là “cú ăn 3” thần thánh cùng với Inter Milan. Nhưng cũng chỉ gần 3 năm sau, Mourinho lập tức bị “Nhà trắng” sa thải vì đã không thể giúp Real đoạt bất cứ một danh hiệu nào ở mùa giải 2012/2013.

Theo tiết lộ trên tờ Marca, Jose Mourinho từng vô cùng căm phẫn khi biết mình bị phản bội. “Có ai đó luôn cố gắng tạo phản trong phòng thay đồ”. Chiến lược gia người Bồ khẳng định, trong tập thể Real Madrid có “cừu đen”.

Không cần Mourinho phải chỉ đích danh, ai cũng biết là nhóm 4 cầu thủ từng lập hội “cưa ghế” ông thầy nổi tiếng ngạo mạn tại Bernabeu. Đó là Iker Casillas, Pepe, Ramos và Cristiano Ronaldo.

Ramos từng nằm trong nhóm “phản thầy” ở Real

Nhóm này đã lên tiếng “giật dây” gây ra xích mích nội bộ với HLV Mourinho. Cuối cùng, những tranh cãi nảy lửa trong phòng thay đồ “Los Blancos” đã khiến mọi thứ mất kiểm soát hoàn toàn, Real Madrid trắng tay, còn Mourinho ra đi trong bẽ bàng.

Mặc dù đây đã là chuyện quá khứ nhưng Mourinho vẫn chưa thể quên mối hận xưa. Ông từng là người đặt nền móng giúp Real Madrid thành công như ngày hôm nay, với 2 lần vô địch Champions League liên tiếp (2016, 2017).

Vì vậy, ông cần câu trả lời thích hợp đến từ Sergio Ramos, cầu thủ hiện đang là thủ lĩnh của Real Madrid ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn, một trận phân thắng thua tại Siêu cúp châu Âu sẽ là thời điểm thích hợp để Mourinho trừng phạt môn đồ cũ.

Mourinho mang một chu kỳ thành công đến Real, nhưng thứ ông nhận lại là những cái “đâm sau lưng” từ trụ cột

Ramos, Ronaldo sẽ bị trừng phạt?

Khi tôi đến Real Madrid năm 2010, Sergio Ramos chẳng biết cái quái gì về không khí của một trận tứ kết Champions League. Thời điểm ấy Real Madrid ở cách xa những chiếc cúp vô địch hàng vạn dặm.

Họ không có khái niệm về một đội bóng chiến thắng”. Mourinho cho biết sau khi Real phá lời nguyền Champions League vô địch 2 năm liên tiếp cùng với HLV Zidane.

Mặc dù những lời nói của Mourinho tương đối khó nghe nhưng Ramos tỏ ra hết sức bình tĩnh và thừa nhận “Người đặc biệt” đã nói đúng. Chính thủ lĩnh của đội bóng Hoàng gia cũng không thể phủ nhận công lao của chiến lược gia 54 tuổi với Real trước đây.

Đêm nay, Mourinho sẽ có dịp trừng trị những phản đồ xưa

Sắp tới, MU và Real Madrid sẽ gặp nhau tại trận Siêu cúp châu Âu. Thủ lĩnh của “Bầy kền kền” sẽ phải đối đầu với Jose Mourinho, người mà anh đã lên tiếng “tẩy chay” trong quá khứ vì những bất đồng quan điểm.

Ai đúng, ai sai sẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhưng với Mourinho, ông hiện rất khao khát “trả hận” cậu học trò cưng trước đây.

Lúc này, trong tay “Người đặc biệt” đang là dàn quân “Quỷ đỏ” vô cùng thiện chiến, ông sẽ bày binh bố trận để khóa chặt các mũi nhọn của Real trên hàng công với sức mạnh của những Eric Bailly, Matic, Valencia hay Lindelof.

Còn với Ramos, Mourinho đang sẵn sàng sử dụng “Quái vật” Lukaku để nghiền nát hàng thủ Real Madrid để đem về chiến thắng chung cuộc cho MU.

Bài liên quan