Sau tất cả, Liverpool vẫn phải ngồi vào bàn đàm phán với Barca

Truyền thông Anh và Tây Ban Nha hôm nay đưa tin, Liverpool cuối cùng đã chịu ngồi vào bàn đàm phán với Barcelona về thương vụ Phillipe Coutinho.

Theo đó, người đại diện của tiền vệ người Brazil đã có buổi gặp mặt với đại diện tập đoàn Fenway Sports Group, ‘ông chủ’ hiện tại của Liverpool và kết quả của buổi gặp mặt này đạt được kết quả tích cực đối với Barcelona.

Sau khi Liverpool từ chối 2 lời đề nghị liên tiếp của Barcelona dành cho Philippe Coutinho và tuyên bố Coutinho không phải để bán, đích thân ngôi sao 25 tuổi đã khiến nhiều cổ động viên bất ngờ khi đệ đơn lên BLĐ đội bóng với mong muốn được cập bến Camp Nou trong mùa Hè này. Coutinho đã không xuất hiện trong tất cả các cuộc đối đầu của The Kop từ khi mùa giải mới khởi tranh do ‘chấn thương’. Cách đây không lâu, các nguồn tin tại xứ sương mù cũng cho hay Coutinho đã tạo áp lực lên phía Liverpool và ‘thề’ sẽ không thi đấu bất cứ 1 trận đấu nào cho Quỷ đỏ vùng Merseyside trong suốt mùa giải này.

Coutinho đã đệ đơn bày tỏ mong muốn được đến Barca

Mặc dù đã kích nổ thành công bom tấn mang tên Ousmane Dembele, Barca được cho là sẽ không từ bỏ thương vụ với Coutinho cho đến phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Dẫu vậy, Liverpool vẫn là đội bóng nắm quyền quyết định trong ‘màn kịch’ này.

SPORT cho hay, con đường của Barca trong thương vụ này đã được vạch rõ. Trước hết họ sẽ phải đợi Liverpool chiêu mộ thành công 1 cái tên đủ, hoặc chí ít phải gần tương đương với đẳng cấp của Coutinho để (phần nào) khỏa lấp khoảng trống ngôi sao người Brazil để lại Anfield. Mục đích là giúp The Kop tránh khỏi tình trang bị ‘ép giá’ giống như chính Barcelona ở thời điểm hiện tại. Neymar bất ngờ chia tay và để lại Camp Nou khoản phí giải phóng hợp đồng khủng lên đến 222 triệu euro. Đó là lý do chính khiến Gã khổng lồ xứ Catalan phải bỏ ra đến 105 triệu euro (+ 45 triệu ‘phí phát sinh’) cho Dembele, ngôi sao dù tài năng nhưng tuổi đời còn rất trẻ.

Nếu chiêu mộ thành công Coutinho, đây sẽ là thương vụ ‘đình đám’ nhất trong lịch sử Barca, vượt qua Ousmane Dembele, cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục ở thời điểm hiện tại. Để có được sự phục vụ của Coutinho, Barca có thể phải bỏ ra 160 triệu euro.

Barca có thể phải bỏ ra 160 triệu euro để có được Coutinho

Ngoài ra, Sport tiết lộ thêm một lý do nữa khiến NHM tin rằng Coutinho đang tạo áp lực cực lớn lên phía ban lãnh đạo Liverpool. Đó là việc liên đoàn bóng đá Brazil mới đây cho hay Coutinho không hề thông báo cho HLV Tite cũng như ban huấn luyện ĐTQG xứ Samba về tình hình chấn thương hiện tại, cũng như không có nhu cầu được hội quân muộn hơn các đồng đội trong chuỗi trận quốc tế sắp tới. Do đó, chấn thương lưng của Coutinho được Liverpool xác nhận hồi đầu mùa giải có lẽ chỉ là một câu chuyện ‘vô thực’.

Nếu những thông tin trên là chính xác, Coutinho sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải trong màu áo ĐT Brazil trước Ecuardo, diễn ra vào thứ Năm tuần tới (theo giờ địa phương).

Bài liên quan