Real Madrid đang phải trả giá cho thái độ tự mãn của mình

Sự tự mãn hiện rõ ở Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2017. Đội bóng đẩy những tên tuổi lớn khỏi Bernabeu, mang về nhiều cầu thủ trẻ non kinh nghiệm và thiếu đẳng cấp.

Và chỉ 3 tháng sau, Real Madrid phải giá cho điều đó. Phóng viên Manu Sainz của AS thẳng thắn kết luận sự chuẩn bị nghèo nàn trong giai đoạn tiền mùa giải dẫn đến cuộc khủng hoảng ở sân Bernabeu. Sau 13 vòng đấu La Liga, họ bị Barca bỏ tới 8 điểm.

Ronaldo đã đúng khi cho rằng Real “yếu dần”. Siêu sao 32 tuổi phát biểu sau trận thua 1-3 trước Tottenham ở Champions League: “Những tân binh của Real có rất nhiều tiềm năng. Nhưng với Pepe, Morata và James, đội bóng thật sự mạnh hơn. Trong khi đó, những bản hợp đồng mới lúc này còn quá trẻ”.

Theo AS, 6 gương mặt mới được Real Madrid mang về Bernabeu mùa này chưa để lại nhiều dấu ấn. Họ cũng không được ra sân thường xuyên. Thống kê chỉ ra những tân binh như Hernandez, Ceballos, Hakimi, Llorente, Borja Mayoral và Vallejo mới thi đấu 2.087 phút mùa này và ghi được chỉ 3 bàn.

Bảng thống kê cho thấy 6 tân binh Real Madrid (trái) hoàn toàn mờ nhạt so với những cầu thủ bị Real Madrid đẩy khỏi Bernabeu mùa này.

Trong khi đó, những cầu thủ bị đẩy khỏi Madrid gồm Morata, Pepe, James, Mariano, Coentrao và Dani tổng cộng ghi 23 bàn trên mọi đấu trường. Chỉ riêng Mariano Díaz Mejía thậm chí ghi tới 10 bàn từ lúc chuyển sang Lyon. Thành tích này cao hơn bộ ba Benzema, Ronaldo và Bale kết hợp.

Theo báo chí Tây Ban Nha, chính sự sa sút của Ronaldo và đội hình thiếu chiều sâu khiến “Kền kền trắng” đánh mất sức mạnh. Những con số không biết nói dối. Tại La Liga, số bàn thắng “Los Blancos” ghi được (25 bàn) thua cả đội bóng hạng trung như Real Sociedad (27 bàn), đội đứng thứ 7.

Số bàn thắng của Mariano trong màu áo Lyon còn nhiều hơn bộ ba “BBC”, với Benzema, Bale và Cristiano, kết hợp.

Ngoài ra, hàng thủ nhà ĐKVĐ cũng tỏ ra thiếu chắc chắn, để thua đến 11 bàn, nhiều nhất trong top 4. Trước tình cảnh hiện tại, Real Madrid rõ ràng cần một sự nâng cấp đội hình. Họ phải bổ sung thêm lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu không muốn cuộc khủng hoảng kéo dài.

Mới đây, HLV Zinedine Zidane yêu cầu Ban lãnh đạo mang về Bernabeu hai tân binh trong tháng 1. Theo Marca, huyền thoại người Pháp muốn có một thủ môn và trung vệ mới. Ở vị trí người gác đền, thủ thành Kepa bắt cho Bilbao nằm trong tầm ngắm Real Madrid.

Song, báo Don Balon chỉ ra “Zizou” lại không có tiếng nói chung với Chủ tịch Florentino Perez khi ông chủ CLB muốn tăng cường tuyến giữa với Dele Alli (Tottenham). Rất khó để Real thuyết phục Spurs bán Alli, bởi Tottenham mùa này đang có phong độ ổn định và cũng đặt mục tiêu cao trên nhiều mặt trận.

BXH La Liga sau 13 vòng đấu. Real Madrid bị Barca bỏ tới 8 điểm.

Bài liên quan