Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Nhật Bản, 18h30 ngày 13/01: Người Thái khó tạo bất ngờ

Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Nhật Bản, 18h30 ngày 13/01, vòng bảng – VCK U23 châu Á. Sau thất bại trước U23 Triều Tiên, nhiều khả năng U23 Thái Lan sẽ tiếp tục trắng tay khi gặp ĐKVĐ U23 Nhật Bản.

Trước khi bước vào giải, người Thái đã mạnh miệng tuyên bố sẽ vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn để giành chức vô địch. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Zoran Janković đã sớm phải nhận một gáo nước lạnh, khi thất bại 0-1 trước U23 Triều Tiên trong trận ra quân. Dù CĐV đội bóng xứ chùa vàng bức xúc với trọng tài vì cho rằng U23 Thái Lan xứng đáng được hưởng 2 quả 11 mét, nhưng không ai phủ nhận thầy trò Janković đã thi đấu dưới cơ U23 Triều Tiên.

Việc không giật được điểm nào khiến U23 Thái Lan rơi vào tình thế bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Để níu giữ hy vọng cán đích ở một trong 2 vị trí đầu tiên ở bảng B, U23 Thái Lan không còn lựa chọn nào khác là phải ca khúc khải hoàn ở lượt trận thứ 2. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi, bởi đối thủ của họ là đội bóng mạnh nhất bảng, đồng thời là ĐKVĐ – U23 Nhật Bản.

U23 Nhật Bản luôn rất ổn định

Cách đây 2 năm, U23 Thái Lan cũng nằm chung bảng với U23 Nhật Bản. Khi đó, dù sở hữu lực lượng rất mạnh với các hảo thủ như Tanaboon Kesarat, Tristan Do, Chanathip Songkrasin hay Chenrop Samphaodi, nhưng đoàn quân của HLV Kiatisak Senamuang đã thua trắng 4 bàn trong thế trận mà họ bị dồn ép từ đầu đến cuối trận. Thực tế, nếu các chân sút U23 Nhật Bản nắn nót hơn trong khâu dứt điểm, U23 Thái Lan còn thua đậm hơn thế.

Ở trận ra quân, U23 Nhật Bản đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm, khi đả bại U23 Palestine với tỷ số 1-0. Dù không ghi đủ số bàn thắng để vượt qua mức thử thách mà cổng game đưa ra (0:2 1/4), nhưng U23 Nhật Bản vẫn cho thấy vóc dáng và đẳng cấp của nhà ĐKVĐ. Dưới góc độ TLCA, U23 Nhật Bản cũng đáng tin hơn U23 Thái Lan. Nếu như đội bóng xứ chùa vàng thua 5/6 trận vừa qua thì các chàng trai Samurai xanh thắng 3, thua 3 ở 6 trận gần nhất.

Thành tích đối đầu

– Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 2 trận, U23 Thái Lan thắng 0, hòa 0, thua 2.

Đội hình dự kiến

U23 Thái Lan: Muangngam; Namvech, Promsupa, Pongsuwan, Vechpirom, Buran, U-Tra, Kanitsribampen, Sarachart, Maikami, Samphaodi.

U23 Nhật Bản: Kojima; Urata, Itakura, Fujitani, Shoji, Tatsuta, Miyoshi, Kamiya, Inoue, Iwasaki, Komatsu.

Dự đoán: U23 Thái Lan 0 – 2 U23 Nhật Bản

Bài liên quan