Nhận định Man City vs Stoke City, 21h00 ngày 14/10: Cẩn thận sẩy chân

Nhận định Man City vs Stoke City (Vòng 8 Ngoại hạng Anh). Virus FIFA và ít nhiều bị phân tâm cho lượt trận Champions League có thể khiến Man City không thể hiện được phong độ như kỳ vọng.

Vòng 8 là thời điểm mà nhiều người nghĩ rằng Man City được hưởng lợi nhất khi “tọa sơn quan hổ đấu”. Họ chỉ tiếp đón đối thủ yếu hơn Stoke trên sân nhà, trong khi đại diện cùng thành phố đang cạnh tranh ngôi đầu MU phải hành quân đến sân của Liverpool. Tuy nhiên, mọi chuyện có lẽ không dễ như đút tay túi quần như vậy với Man City.

Mà trái lại, HLV Pep Guardiola hiện như ngồi trên đống lửa khi chứng kiến các trụ cột của mình phải cày ải, di chuyển quá nhiều cho vòng loại World Cup 2018 vừa qua. Theo con số thống kê chi tiết, đã có tổng cộng 15/26 cầu thủ trong đội hình chính của Man City phải trở về phục vụ ĐTQG trong đợt này.

Các trụ cột của Man City phải di chuyển rất nhiều ở VL World Cup

Con số ấy bằng Liverpool, nhiều hơn MU, Chelsea 1 người, Arsenal và Tottenham 4 người. Quãng đường di chuyển về làm nhiệm vụ cho ĐTQG của tất cả các cầu thủ Man xanh lên đến 170.000 km, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác tại Premier League.

Tất cả phải chạy đua với thời gian để kịp chuẩn bị cho vòng 8 Ngoại hạng Anh mà các cầu thủ Man City ra sân từ thứ Bảy. Rõ ràng, trong bối cảnh Benjamin Mendy nghỉ dài hạn, Auguero chưa thể trở lại sau tai nạn tại Hà Lan, đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola phải đối mặt với quá nhiều khó khăn về khâu thể lực cũng như nhân sự. Đó là điều rất đáng ngại khi phải đương đầu với Stoke, đội bóng vốn nổi tiếng giàu sức mạnh với lối chơi cự kỳ khó chịu.

Đấy là chưa kể HLV Pep Guardiola buộc phải có những tính toán nhằm đảm bảo đội hình chất lượng cho sân chơi danh giá nhất châu Âu, nơi Man City vào đầu tuần sau gặp Napoli trên sân nhà.

Stoke thường cực kỳ lì lợm trước các ông lớn

Những gì mà Stoke đang có là kém thuyết phục khi họ chỉ có 8 điểm sau 7 vòng và tạm đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu cán đích trong top 10 của CLB mà HLV Mark Hughes đang dẫn dắt xem ra khá chông gai. Tuy nhiên, với hiện trạng đó lại mang đến cho Stoke sự thỏa mái nhất định về tâm lý khi một thất bại trước đối thủ mạnh như Man City là điều không đến mưc xấu hổ, nhưng ngược lại nó khiến các cầu thủ đội khách thêm khát khao thể hiện.

Trên thực tế, Stoke không chịu tổn thất đáng kể nào sau loạt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua. Sau gần 2 tuần chuẩn bị, phần lớn các trụ cột của đội khách đang có nền tảng thể lực sung mãn và đây là lợi thế đáng kể cho đoàn quân của HLV Mark Hughes.

Stoke không dễ bị khuất phục bởi các đội bóng lớn khi từ đầu mùa họ là những người duy nhất lấy điểm từ tay MU khi họ gặp nhau tại vòng 4. Chẳng nói đâu xa, Man City ở trận lượt về mùa trước dù cũng được chơi trên sân nhà nhưng đã bất lực với kết quả hòa 0-0 khi tiếp đón Stoke.

ĐH dự kiến

DỰ ĐOÁN: Man City 2-1 Stoke

Bài liên quan