Nhận định Levante vs Real Madrid, 2h45 ngày 04/02: Kền kền khát máu

Nhận định Levante vs Real Madrid (Vòng 22 La Liga): Real Madrid hiện tại đang rất khát điểm như bầy Kền kền khát máu và có thể “ăn tươi nuốt sống” bất cứ vật cản nào.

Dù bất ngờ bị Leganes loại khỏi cuộc chơi tại cúp Nhà vua, nhưng Real Madrid cần phải nhanh chóng quên đi thất bại đó và tập trung vào các mục tiêu tiếp theo của mùa giải. Tại La Liga lúc này, Real dường như không còn cơ hội vô địch khi đã bị Barcelona bỏ xa tới 19 điểm, nhưng dẫu sao họ cũng cần phải có một vị trí trong top 4 để chắc suất dự Champions League mùa tới. Bởi ở giải đấu này, cơ hội để thày trò Zidane bảo vệ thành công chức vô địch cũng rất khó khăn.

Kền kền trắng bây giờ đang khát điểm hơn bao giờ hết

Chính vì thế, Kền kền trắng bây giờ đang khát điểm hơn bao giờ hết. Trên thực tế, 2 chiến thắng tưng bừng gần đây (7-1 trước Deportivo và 4-1 trước Valencia) cũng cho thấy phần nào sự trở lại của đội chủ sân Bernabeu. Đã lâu rồi người ta mới lại thấy trọn vẹn bộ ba BBC (Bale – Benzema – Ronaldo) chơi cùng nhau và chơi hay đến vậy. Điều đó phần nào làm vơi đi nỗi lo của chiến lược gia người Pháp về khâu ghi bàn của Real.

Trận lượt đi của mùa giải này, Levante đã gây ra cú shock nho nhỏ khi cầm hòa Real ngay tại Madrid. Nhưng điều đó vô hình chung lại càng làm tăng độ phấn khích của những vị khách trong trận đấu này khi họ sẽ quyết tâm “rửa nhục” trước tân binh La Liga này. Real thời gian gần đây cũng có thành tích sân khách tốt hơn sân nhà. Đó là thực tế khá thú vị khi họ mới thắng đúng 1/5 trận gần nhất tại “tổ Kền kền” trong khi bất bại tới 9 trận xa nhà gần nhất (bao gồm cả FIFA Club World Cup).

Levante đang trải qua chuỗi 9 trận không biết mùi thắng lợi tại La Liga

Trong khi đó, Levante sau chuỗi 9 trận không biết mùi thắng lợi tại La Liga đã tụt dốc không phanh và hiện đang mấp mé bờ vực xuống hạng. Sau 21 vòng, đội bóng xứ Valencia mới có được 19 điểm và đứng ở vị trí thứ 16, hơn nhóm nguy hiểm chỉ 2 điểm. Levante là đội bóng có “thâm thù đại hận” với Real khi là CLB bị Kền kền đánh bại nhiều nhất tại La Liga (19 trận) và đương nhiên họ không thắng cả 10 trận đối đầu gần nhất trước Real trong đó có tới 9 trận thua.

HLV Lopez Muniz của Levante hiện tại cũng là người có thành tích đối đầu với Real cực kém cỏi khi chưa thắng nổi bất cứ trận nào khi dẫn dắt các đội bóng chạm trán với Real (hòa 2 và thua 3 trận). Trong khi đó, Cristiano Ronaldo là nhân tố nổi bật nhất của Real trong trận đấu này khi ghi dấu ấn vào 18 bàn thắng trong 12 lần đối đầu gần nhất với Levante, bao gồm 11 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Dù đã bước sang tuổi 33, nhưng CR7 vẫn là ngòi nổ rất đáng sợ.

ĐH dự kiến 2 đội

DỰ ĐOÁN: Levante 1-4 Real Madrid

Bài liên quan