Nhận định Crystal Palace vs Man City, 19h00 ngày 31/12: Kỷ lục khó nhằn

Nhận định Crystal Palace vs Man City (Vòng 21 Premier League) – Man City sẽ cân bằng kỉ lục toàn thắng của Bayern nếu hạ gục Palace nhưng không dễ để họ tạo ra chiến thắng tưng bừng.

Với Hodgson, Crystal Palace đã khác

Tính tới hết vòng 20, Crystal Palace xếp thứ 16 trên BXH với vỏn vẹn 18 điểm. Họ chỉ hơn 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Đội bóng như vậy rõ ràng không phải là đối thủ của Man City. Nhưng đừng quên rằng kể từ khi bổ nhiệm HLV Roy Hodgson, The Eagles đã trở thành đối thủ rất khó chịu ở giải đấu số 1 nước Anh.

Nếu như ở 7 vòng đấu đầu tiên, Crystal Palace toàn thua, thậm chí không ghi nổi 1 bàn thắng thì ở 13 vòng đấu sau đó, họ chỉ để thua thêm 3 trận (thắng 4, hòa 6, thua 3).

Palace đã trở thành đội bóng cực kỳ khó chơi dưới thời Hodgson

Cách đây ít ngày, The Eagles đã để thua Arsenal 2-3 tại sân nhà. Nhưng trước đó, họ đã duy trì mạch 8 trận bất bại ở Premier League. Chưa kể, ở sân nhà Selhust Park, thầy trò Roy Hodgson cũng chỉ để thua 1/7 trận gần nhất.

Đáng chú ý, Crystal Palace đang thể hiện khả năng tấn công rất ấn tượng tại sân nhà. Cụ thể, trong 7 trận gần nhất được chơi tại Selhust Park, Zaha và các đồng đội đều ghi được 2 bàn/trận. Ở nửa sau của BXH, họ là đội có số bàn thắng nhiều nhất tại sân nhà của mình.

Với phong độ như vậy, đội quân của Roy Hodgson hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội đầu bảng Man City. Nên nhớ, từ giữa tháng 10 tới nay, The Eagles đã gây ra nhiều khó khăn cho các ông lớn. Họ từng đánh bại Chelsea và chỉ để thua sát nút trước 2 đối thủ mạnh là Tottenham và Arsenal.

Chiến lược xoay tua

Sau trận thắng Newcastle ở vòng 20, Man City đã nối dài mạch toàn thắng lên con số 18. Nếu rời Selhust Park với 3 điểm trọn vẹn, thầy trò Pep Guardiola sẽ cân bằng kỉ lục 19 trận toàn thắng của Bayern Munich. Với hàng công bùng nổ, The Citizens có thể hoàn tất mục tiêu đó. Nhưng tạo ra chiến thắng cách biệt lại là điều không dễ dàng.

Thứ nhất, ở giai đoạn phải cày ải liên tục, HLV Pep Guardiola phải tính tới chuyện xoay tua lực lượng ở một số vị trí. Chẳng nói đâu xa, ở trận gặp Newcastle vừa qua, Pep đã để Sane, Delph và David Silva ngồi ngoài. Kết quả, Man City chỉ có thể giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.

Man City đang hướng tới 1 kỷ lục mới

Thứ hai, Pep đang gặp khó khăn về lực lượng hàng thủ khi mất thêm Kompany (chấn thương). Do Stones và Mendy chưa trở lại, khả năng ra sân của Delph còn bỏ ngỏ, nhà cầm quân người TBN không còn nhiều lựa chọn cho hàng thủ 4 người. Họ sẽ gặp khó khăn trước hàng công thăng hoa của Crystal Palace tại Selhust Park.

Trên sân khách mùa này, Man City đã thắng trọn vẹn 10 trận nhưng không phải lúc nào họ cũng mang lại niềm vui cho giới đầu tư châu Á. Đặc biệt, đội bóng của Pep tỏ ra khá vô duyên với tỷ lệ 1 3/4:0. Chẳng bởi thế mà trong 4 trận sân khách xuất hiện tỷ lệ này, họ có 3 trận khiến giới đầu tư châu Á thất vọng (gặp Bournemouth, West Brom và Newcastle).

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Crystal Palace: Vắng Connor Wickham, Damien Delaney và Mamadou Sakho (chấn thương); Khả năng ra sân của Joel Ward còn bỏ ngỏ.

Man City: Vắng Benjamin Mendy, Phil Foden, Vincent Kompany (chấn thương); Khả năng ra sân của John Stones và Fabian Delph còn bỏ ngỏ.

ĐH dự kiến 2 đội

DỰ ĐOÁN: Palace 2-3 Man City

Bài liên quan