Nhận định Leicester vs Man City, 22h00 ngày 18/11: Xây chắc “ngôi vương”

Nhận định Leicester vs Man City (Vòng 12 Ngoại hạng Anh): Sức mạnh vượt trội nhiều khả năng sẽ giúp Man City có chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng.

Man City – Con quái vật của Guardiola

Mùa giải thứ hai có mặt tại Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola đang dần biến Man City thành con quái vật ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Ngoại trừ cú vấp để Everton cầm chân ở vòng đấu mở màn, đội bóng thành Manchester đang duy trì thành tích toàn thắng cả 10 vòng đấu gần nhất để độc chiếm ngôi đầu bảng với 31 điểm sau 11 vòng đấu.

Chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Arsenal ở lượt trận trước giúp Man City thiết lập kỷ lục về số điểm giành được tại Ngoại hạng Anh sau 11 lượt trận. Họ hiện cũng là đội sở hữu hàng công mạnh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh sau 11 vòng đấu với 38 bàn thắng được ghi.

Điểm mạnh của Man City chính là sự đồng đều trải đều các tuyến. Trong khung gỗ họ có một Ederson xuất sắc với khả năng phản xạ cũng như chơi bóng bằng chân rất tốt, đúng như yêu cầu của Guardiola. Ở hàng thủ, John Stones đang được nâng tầm dưới bàn tay nhào nặn của Pep.

Man City có sự đồng đều ở các tuyến

Hàng tiền vệ, nơi được đánh giá mạnh nhất của Man City với một De Bruyne ngày càng trưởng thành, một David Silva gừng càng già càng cay và đặc biệt là một Leroy Sane bùng nổ với liên tục là những pha lập công thời gian qua.

Trên hàng tấn công, Gabriel Jesus và Sergio Aguero cũng luân phiên được Guardiola sử dụng và đều tỏa sáng mỗi khi có cơ hội ra sân. Trong đó, Aguero đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với Harry Kane khi cùng có 8 pha lập công. Jesus đứng ngay phía sau với 7 bàn thắng ghi được.

Với sự ổn định và đội hình đồng đều cùng khát vọng xưng vương, Man City đang tiến những bước thần tốc tới danh hiệu vô địch. Chuyến làm khách tới sân của Leicester đêm nay hứa hẹn sẽ là một trận đấu khó khăn với thầy trò Guardiola, nhưng cơ hội giành chiến thắng của họ vẫn là rất khả thi.

Leicester – “Bầy cáo” mất nanh

Giống như mùa giải trước, sau khi sa thải Claudio Ranieri và bổ nhiệm Craig Shakespeare, các cầu thủ Leicester như bừng tỉnh và thi đấu rất ấn tượng. Mùa này, BLĐ đội bóng mới cách chức Craig Shakespeare và trao ấn tín cho Claude Puel và ngay lập tức “Bầy cáo” hồi sinh với mạch 3 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Kết quả ấn tượng này giúp Leicester thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ để leo lên vị trí thứ 12 trên BXH.

Tuy nhiên, khoảng cách hiện tại của Leicester so với nhóm cầm đèn đỏ cũng là 4 điểm và hoàn toàn có thể bị bắt kịp bất cứ lúc nào. Tích lũy điểm số trong từng trận đấu là điều các cầu thủ Leicester cần làm ở thời điểm hiện tại có thể đạt mục tiêu trụ hạng trong mùa giải năm nay.

Điều dễ nhận thấy là hàng thủ của Leicester không còn đảm bảo sự chắc chắn như mùa giải mà họ đăng quang ngôi vô địch. Wes Morgan, Robert Huth đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Kante và mới nhất là Drinkwater ra đi đã làm suy yếu rất nhiều khả năng phòng thủ của đội chủ nhà.

Leicester lúc này không còn được đánh giá cao

Dù rằng những tân binh như Maguire hay Ndidi và Iborra đã và đang thi đấu khá tốt, nhưng với đà sa sút của toàn đội khiến vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của các lính mới này không được đánh giá quá cao.

Tiếp đón các cầu thủ Man City trên sân nhà, Vardy cùng các đồng đội đang rất muốn tái hiện màn hủy diệt đối thủ 4-2 ở mùa giải trước. Tuy nhiên, đây có thể coi là nhiệm vụ bất khả thi đối với đoàn quân của HLV Puel, khi mà bản lĩnh ở các trận đại chiến của đội bóng này đã không còn.

Từ đầu mùa tại Ngoại hạng Anh, Leicester đều gục ngã trước Liverpool, M.U hay Arsenal. Rõ ràng, trận tự lúc này đã được thiết lập lại, nanh vuốt của “bầy cáo” lúc này không còn quá nguy hiểm với những ông lớn của Ngoại hạng Anh. Trận đấu đêm nay có lẽ cũng không là ngoại lệ.

THÔNG TIN ĐỐI ĐẦU:

Man City thắng 2, hòa 1 và thua 2 ở 5 trận đối đầu gần nhất.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Leicester: Matt James, Huth chấn thương. Iborra đang bị đau nhẹ nhưng vẫn đủ khả năng ra sân.

Man City: Otamendi nhận án treo giò. Mendy, Kompany chấn thương. Delph, Sterling bị đau nhẹ.

ĐH dự kiến

DỰ ĐOÁN: Leicester 1-3 Man City

Bài liên quan