Muốn giành Bóng Vàng, Kevin de Bruyne cần có danh hiệu

Nhiều người đã ví Kevin de Bruyne với Lionel Messi trong kỷ nguyên hoàng kim nhất của Pep Guardiola. Nhưng chính HLV người Tây Ban Nha cũng thừa nhận, De Bruyne vẫn còn thiếu danh hiệu.

Đã có những tranh cãi nổ ra về việc liệu Kevin de Bruyne có xứng đáng nằm trong danh sách những cái tên đề cử danh hiệu Quả Bóng Vàng – Ballon d’Or danh giá. Với phong độ chói sáng mùa này, tiền vệ người Bỉ đứng ở đâu trong hàng ngũ những cái tên hay nhất thế giới?

Kevin de Bruyne có xứng đáng nằm trong danh sách những cái tên đề cử danh hiệu Quả Bóng Vàng – Ballon d’Or danh giá.

Nhưng với Pep Guardiola, mọi chuyện rất đơn giản. Câu chuyện chỉ là “danh hiệu, rất nhiều danh hiệu, và đặc biệt là Champions League”. De Bruyne đã ghi rất nhiều bàn thắng và đóng góp kiến tạo kể từ khi gia nhập Man City với mức giá 55 triệu bảng vào năm 2015. Nhưng anh vẫn chưa có được danh hiệu lớn nào cùng Manchester City. Danh hiệu duy nhất đáng giá là League Cup năm 2016.

Ngôi sao 26 tuổi đã đá chính tất cả các trận Premier League mùa này, là nhân tố giúp Man.City băng băng về đích và gần như chạm 1 tay vào chức vô địch giải đấu cho đến thời điểm này. Tầm ảnh hưởng của De Bruyne không chỉ nằm ở các bàn thắng hay các đường kiến tạo, hay thậm chí là những thống kê về km di chuyển cho thấy ngôi sao người Bỉ “làm tất cả mọi phần việc ở trung tuyến”.

“Để trở thành ứng viên Bóng Vàng, bạn phải vô địch Champions League, và ở đỉnh cao trong rất nhiều năm. Dù vậy, cái cách cậu ấy chơi bóng trước Leicester cho thấy, khó có thể tìm cầu thủ nào tốt hơn ở châu Âu lúc này.” – Pep Guardiola nói.

Muốn giành Bóng Vàng, Kevin de Bruyne cần danh hiệu

De Bruyne năm nay dĩ nhiên là ứng viên nặng kí cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Nhiều người đã ví Kevin De Bruyne với Lionel Messi trong kỷ nguyên hoàng kim nhất của Pep Guardiola. Phong độ chói sáng của Kevin De Bruyne trong thời gian qua là lý do khiến BLĐ Man City đã ký hợp đồng mới với cầu thủ đến tháng 6/2023.

Cả 3 pha kiến tạo của Kevin De Bruyne trong chiến thắng trước Leicester City vừa qua đều cho thấy nhãn quan, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng hoàn hảo của cầu thủ người Bỉ. Chân chuyền hay nhất châu Âu lúc này, cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

De Bruyne xếp thứ 14 trong danh sách bầu chọn Ballon d’Or, do các nhà báo thể thao được tờ France Football gửi gắm vào năm 2017, khi ngôi sao của Real Madrid Cristiano Ronaldo giành danh hiệu thứ 5. Và để phá vỡ sự thống trị của Messi (5 lần) và Ronaldo – những người đã chia đôi số lần giành giải thưởng kể từ năm 2007, khi Kaka thắng nó là điều không dễ dàng.

De Bruyne là ứng viên nặng kí cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

8 trong 11 lần giải thưởng được tổ chức, Ballon d’Or đều được trao cho các cầu thủ đã vô địch Champions League mùa đó. Và như Pep Guardiola đã nói, muốn bước lên đỉnh cao nhất, De Bruyne cần có danh hiệu.

Các con số thống kê chỉ ra De Bruyne khủng như thế nào?

14 – Với 3 đường kiến tạo ở trận thắng 5-1 Leicester, Kevin De Bruyne đã có 14 kiến tạo ở Premier League mùa này, nhiều nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

77 – Tính từ tháng 8 năm 2012, Kevin De Bruyne đã có 77 đường kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Lionel Messi đứng thứ 2 với 76 kiến tạo).

Bài liên quan