Muốn có De Gea, Real phải dùng cả Isco, Asensio và Varane để đổi?

Theo thông tin đăng tải trên tờ Diario Gol (Tây Ban Nha), HLV Jose Mourinho và Ban lãnh đạo M.U chỉ chấp nhận bán thủ thành David De Gea nếu Real Madrid sử dụng bộ ba Raphael Varane, Marco Asensio và Isco để trao đổi.

Tuy đã “vồ hụt” De Gea hồi mùa Hè năm 2015 nhưng Chủ tịch Florentino Perez vẫn chưa từ bỏ ý định đưa thủ môn người Tây Ban Nha về sân Bernabeu để trấn giữ khung thành Real Madrid. Báo chí xứ sở bò tót cho hay, Perez đã hạ quyết tâm mua bằng được người gác đền 27 tuổi vào cuối mùa giải 2017-2018.

Hợp đồng hiện tại giữa De Gea với M.U có thời hạn tới tháng 6.2019. Kèm theo đó là điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Kèm theo đó là mức lương 210.000 bảng/tuần. Do không muốn mất thủ môn số một của mình nên Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đang xúc tiến việc gia hạn hợp đồng mới với tuyển thủ Tây Ban Nha.

Mặc dù vậy, đến thời điểm này, đôi bên vẫn chưa tìm được “tiếng nói chung” về chuyện lương bổng. Mới đây, tờ The Sun (Anh) đã đưa tin về việc De Gea chỉ chấp nhận cam kết tương lai lâu dài với M.U nếu được lãnh đạo đội bóng tăng lương lên mức 350.000 bảng/tuần.

Những tưởng, điều đó sẽ giúp Real “rộng cửa” chiêu mộ De Gea. Thế nhưng, HLV Mourinho và giới chủ M.U vừa khẳng định rằng, họ chỉ chấp nhận nhượng lại De Gea nếu đội bóng Hoàng gia đồng ý để bộ ba gồm trung vệ Raphael Varane cùng bộ đôi tiền vệ Marco Asensio và Isco ra đi theo chiều ngược lại.

Thời gian gần đây, Isco và Asensio rất ít khi được ra sân thi đấu. Nếu Perez quyết định “thay máu” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới, tương lai của 2 tiền vệ này sẽ bị đe dọa. Trong khi đó, Varane là đối tác không thể thay thế của thủ quân Sergio Ramos nơi trung tâm hàng phòng ngự Real.

Chắc chắn, lời thách thức của M.U sẽ khiến Real chùn bước, bởi nếu bán Asensio, Isco và Varane, họ sẽ thu về số tiền không dưới 100 triệu bảng.

Bài liên quan