Marseille và Monaco cầm chân nhau, thổi lửa vào cuộc đua TOP 3

Trận cầu đinh của vòng 23 Ligue 1 đã khép lại với tỷ số hòa 2-2, qua đó tiếp tục chứng kiến cuộc đua top 3 hết sức nóng bỏng.

Marseille tiếp đón Monaco chính là trận cầu tâm điểm của vòng 23 Ligue 1, khi hai đội đang cạnh tranh trực tiếp cho vị trí cuối cùng trong top 3, đồng nghĩa một suất dự Champions League. Điều khá thú vị, kịch bản trận đấu diễn ra theo kiểu lặp lại.

Đầu hiệp 1, Monaco sớm vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Keita nhưng Marseille cũng nhanh chóng có được bàn quân bình tỷ số. Đầu hiệp 2, đến lượt chủ nhà có bàn vượt lên dẫn trước nhờ công của Rami và cũng chỉ vài phút sau, Fabinho bên phía đội khách đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha độc diễn đẹp mắt.

Cả 2 đội đã cống hiến 1 trận đấu hấp dẫn

Đó chính là những khoảnh khắc cao trào của cuộc thư hùng này. Khoảng thời gian còn lại, trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng, mỗi đội đều tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ ràng nhưng không tận dụng thành công. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Ở trận đấu khác, Lyon bất ngờ bị Bordeaux đánh bại với tỷ số 3-1 khiến cuộc đua top 3 càng trở nên hấp dẫn. Sau vòng 23, Lyon vẫn đứng thứ hai với 48 điểm tuy nhiên chỉ còn hơn đội xếp sau Marseille về chỉ số phụ. Trong khi đó, Monaco bám sát ngay phía sau với 47 điểm.

Bảng xếp hạng Ligue 1

Chung cuộc: Marseille 2-2 Monaco

Ghi bàn: Rami (7′), Germain (47′) – Keita (4′),Fabinho (51′)

Đội hình thi đấu:

Marseille: Mandanda; Sarr, Rami, Rolando, Sakai; Sanson, Gustavo, Thauvin, Payet (Njie 84′), Ocampos (Anguissa 49′); Germain (Mitroglou 90′).

Monaco: Subasic; Toure, Glik, Jemerson, Sidibe; Tielemans, Fabinho, Ghezzal (Lopes 69′), Moutinho, Keita; Falcao.

Bài liên quan