Man Utd phải đá sân khách 6/7 trận sắp tới, Mourinho nói gì?

Dù M.U sắp sửa trải qua chuỗi trận thi đấu xa nhà, song HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan.

M.U sẽ khởi đầu chuỗi ngày xa rời Old Trafford bằng chuyến làm khách tới sân của Southampton trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Sau đó, Quỷ Đỏ sẽ có thêm 5 trận phải chơi xa nhà nữa, bao gồm cả 2 lượt đấu tại vòng bảng Champions League trước CSKA Moscow cùng Benfica.

HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan

Như vậy, tính ra ở 7 trận đấu tới đây, đoàn quân của Mourinho sẽ có 6 trận làm khách. Lần duy nhất họ được chơi tại Old Trafford trong quãng thời gian này sẽ là cuộc tiếp đón Crystal Palace vào ngày 30/9.

Dù hứa hẹn phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng “Người đặc biệt” vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan. Ông nói: “Khó khăn là có nhưng nó cũng đồng nghĩa M.U sẽ sở hữu lịch thi đấu dễ dàng hơn về sau. Nếu chúng tôi đụng độ CSKA tại Moscow và Benfica tại Lisbon, chúng tôi sẽ gặp họ ở Old Trafford lượt về. Liverpool cùng Huddersfield cũng vậy”.

Mourinho tin tưởng vào toàn bộ cầu thủ chứ không riêng gì Pogba

“Tôi chưa bao giờ quá lo lắng bởi số lượng trận đấu tương đương nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng kiếm điểm trên sân khách. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng có thể giành chiến thắng trên sân khách. M.U sẽ nỗ lực kiếm điểm và chơi tốt khi trở về sân nhà. Chúng tôi đã có 3 chiến thắng tại Old Trafford. Điều đó thật tuyệt vời”.

Ngoài ra, Mourinho cũng chia sẻ đôi điều về chấn thương của ngôi sao Paul Pogba. Bản thân chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không biết rõ cậu học trò của mình sau bao lâu sẽ trở lại sân cỏ.

“Tôi cũng không biết Paul sẽ ngồi ngoài bao lâu. Nhưng đó là cơ hội cho các cầu thủ khác có cơ hội chơi bóng. Tôi đều tin tưởng họ. Tôi sẽ không khóc hoặc đếm từng ngày Paul trở lại”, cựu thuyền trưởng Chelsea khép lại.

Bài liên quan