Làm cách mạng triệt để tại Chelsea, HLV Conte gây sốc khi thanh lý tới gần 20 cái tên

Dù chỉ vừa dẫn dắt Chelsea kể từ mùa giải trước, HLV Antonio Conte đã thực hiện một cuộc cách mạng triệt để khi cho phép 17 cầu thủ ra đi.

Chiến lược gia người Italia trở thành thuyền trưởng mới của Chelsea kể từ mùa giải 2016/17. Ngay lập tức, Conte mang đến thành công khi giúp The Blues giành ngôi vô địch Ngoại hạng Anh một cách thuyết phục. Về mặt lối chơi, HLV người Italia thành công mỹ mãn quyết định thay đổi từ sơ đồ 4-1-4-1 sang 3-4-2-1.

Dù vậy, một loạt cầu thủ của Chelsea đã bị thanh lý khi không còn phù hợp với triết lý mới của đội. Thống kê từ Daily Mail cho thấy, đã có 15 cầu thủ phải nói lời chia tay Stamford Bridge. Ngoài ra, hai cái tên Diego Costa và Nemanja Matic cũng sắp rời Chelsea sau nhiều năm gắn bó.

Costa sắp nói lời chia tay Chelsea.

Cụ thể, trong số 15 cái tên đó bao gồm 5 cầu thủ ra đi theo dạng cho mượn: Kurt Zouma, Ruben Loftus-Cheek, Izzy Brown, Kasey Palmer and Tammy Abraham. Tất cả đều ở độ tuổi từ 19 đến 22 và được cho các CLB tại Ngoại hạng Anh mượn để tích luỹ kinh nghiệm.

Nathan Ake, Asmir Begovic, Bertrand Traore, Christian Atsu và Nathaniel Chalobah đã chính thức bị bán vì không đảm bảo khả năng đá chính. John Terry cũng nói lời ra đi vào tháng 5 vừa qua và gia nhập Aston Villa trong khi Dominic Solanke đầu quân Liverpool.

Trước đó vào tháng 1, Chelsea đã thanh lý Oscar, John Mikel Obi và Branislav Ivanovic. Như vậy kể từ khi dẫn dắt Chelsea, Conte mạnh dạn cho ra đi đến 17 cái tên. Ngoài việc bán đi, Chelsea đã chiêu mộ thành công 4 tân binh vào mùa Hè này bao gồm Caballero, Rudiger, Bakayoko và Morata.

Bài liên quan