LA Galaxy vs M.U, 09h00 ngày 16/7: Thuốc thử đầu tiên

Gặp LA Galaxy sẽ là trận đấu đầu tiên trong đợt du đấu Hè 2017 của M.U. Đây là mùa giải Quỷ đỏ được kỳ vọng rất nhiều. Bởi vậy, thái độ của họ ở những trận giao hữu kiểu này là rất nghiêm túc. Trong hoàn cảnh đó, M.U rất có thể sẽ có chiến thắng tưng bừng trong ngày khởi động cho mùa giải mới.

Đây là mùa Hè rất tích cực của M.U. Đến thời điểm này, trên thị trường chuyển nhượng thì họ đã mang về được 2 tân binh chất lượng là Victor Lindelof và Romelu Lukaku. Chưa dừng lại ở đó, Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ còn chi thêm cỡ 100 triệu bảng để tiếp tục đưa về Old Trafford các ngôi sao sáng giá.

Với hàng trăm triệu bảng được đổ ra, M.U cũng đang trên đường khắc phục những điểm yếu của mùa giải trước. Sự xuất hiện của Lindelof sẽ giúp Jose Mourinho có cặp trung vệ lý tưởng là Bailly – Lindelof, thay thế cho một Chris Smalling và Marcos Rojo thất thường. Lukaku cũng sẽ giúp M.U có một trung phong hạng nặng đích thực. Tiền đạo người Bỉ được cho là đủ khả năng lấp đầy khoảng trống mà Zlatan Ibrahimovic để lại.

Tín hiệu tích cực còn đến từ những cái tên đã gây thất vọng mùa bóng trước. Luke Shaw sau rất nhiều lùm xùm, thậm chí là tin đồn mâu thuẫn với Mourinho, thì nhiều khả năng sẽ ở lại Old Trafford. Thái độ tập luyện của Shaw từ khi M.U tập trung trở lại cũng rất tích cực. Và ngôi sao trẻ người Anh sẽ được trao cơ hội thể hiện ở đợt du đấu này.

M.U đang có sự chuẩn bị tốt

Tóm lại, Quỷ đỏ đang có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải mới. Thậm chí, cách đây 1 – 2 ngày, tờ Daily Mail còn chấm điểm hoạt động chuyển nhượng của M.U là hiệu quả nhất trong nhóm Big Six. Cũng đừng quên là mùa giải thứ 2 luôn là mùa bóng mà Mourinho được kỳ vọng rất nhiều. Mourinho đã giành chức vô địch quốc gia ở mọi đội bóng mà ông cầm quân trong mùa thứ 2, từ Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và gần nhất là tại Chelsea nhiệm kỳ 2. Đây cũng sẽ là mùa giải thứ 2 của Mourinho ở M.U và rất nhiều CĐV Quỷ đỏ đang kỳ vọng điều tương tự sẽ lặp lại.

Để tiếp thêm sự tự tin, Mourinho chắc chắn muốn hướng tới một chiến thắng tưng bừng sáng mai, trong trận đấu khởi động cho chuyến du đấu giao hữu mùa Hè này. Cách đây 3 năm, Van Gaal trong trận đấu đầu tiên với M.U đã nghiền nát LA Galaxy với tỷ số 7-0. Mourinho chắc chắn muốn tái lập kịch bản tương tự.

Nếu M.U rất quyết tâm thì LA Galaxy chỉ coi đây là trận giao hữu không hơn không kém. Phong độ gần đây của đội bóng nước Mỹ cũng rất tệ khi họ đã thua tới 4/5 trận gần nhất. Quỷ đỏ với động lực rõ ràng hơn sẽ có chiến thắng đậm đà để có màn khởi động tưng bừng.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: LA Galaxy thua 0-3

Bài liên quan