Khủng hoảng tuyến giữa, Chelsea chính thức khởi động thương vụ Barkley

Chelsea đã gửi lời đề nghị đầu tiên đến Everton vụ tiền vệ Ross Barkley trị giá 20 triệu bảng.

Hiện tại, hàng tiền vệ của Chelsea đang là nỗi lo của HLV Conte khi ngoại trừ N’Golo Kante thì Fabregas không có phong độ tốt, Bakayoko mới bình phục chấn thương trong khi Hazard vẫn chưa thể thi đấu trở lại.

Điều đó khiến khâu làm bóng của The Blues trở thành một cơn đau đầu với Conte. Vì vậy, để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa, HLV người Italia đã yêu cầu lãnh đạo Chelsea đưa Ross Barkley từ Everton về Stamford Bridge.

Chelsea đang nhắm đến Ross Barkley

ĐKVĐ Premier League đang cần một cầu thủ tấn công đa năng trong bối cảnh Morata chưa thể hòa nhập còn Hazard dính chấn thương nặng. Barkley có thể đá tiền vệ trung tâm, hộ công hoặc dạt cánh, bởi vậy anh sẽ có thể thi đấu trong nhiều sơ đồ khác nhau.

Dù có dùng sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2 thì Barkley hứa hẹn sẽ thích nghi tốt tại sân Stamford Bridge vì cầu thủ trẻ này có nguồn năng lượng dồi dào, sự cơ động và những pha xử lý đột biến. Về phần tuyển thủ Anh có lẽ Chelsea cũng chẳng phải tốn nhiều công thuyết phục bởi chính anh đã tuyên bố muốn rời Everton ngay hè này

Trước đó theo xác nhận của HLV Ronald Koeman của Everton thì Barkley đã từ chối gia hạn hợp đồng mặc dù họ đã đưa ra nhiều điều khoản hấp dẫn. Có lẽ anh ấy muốn tìm kiếm một thách thức mới.

Với Barkley, Conte sẽ có một con bài đa năng, thích hợp với nhiều chiến thuật

Everton cũng sẵn sàng để cầu thủ sinh năm 1993 ra đi, nhưng họ muốn thu về ít nhất 35 triệu bảng cho thương vụ này. Hiện có khá nhiều đội bóng lớn muốn có cầu thủ người Anh, trong đó phải kể đến Tottenham và Chelsea.

Theo The Telegraph, Chelsea đã gửi lời đề nghị đầu tiên đến Everton vụ tiền vệ Ross Barkley trị giá 20 triệu bảng, khả năng Everton từ chối là rất cao bởi nó quá thấp so với con số mà họ muốn.

Nếu The Blues chịu nâng giá hỏi mua cầu thủ 23 tuổi lên thành 25 triệu bảng có thể đội bóng thành phố Cảng sẽ xem xét lại vì họ cũng đang cần tìm để kịp bổ sung 1-2 bản hợp đồng nữa trước khi kì chuyền nhượng mùa hè đóng cửa.

Bài liên quan