Kết quả U22 Malaysia vs U22 Brunei: Kháng cự đến cùng

Dù được thi đấu trước hàng vạn khán giả nhà, tuy nhiên U22 Malaysia phải rất vất vả mới có thể giành được chiến thắng với tỉ số 2-1 trước U22 Brunei.

Với lợi thế chủ nhà, U22 Malaysia đã chủ động nhập cuộc đầy tự tin, các học trò của HLV Ong Kim Swee đã dồn lên ngay từ những phút đầu trận nhằm đánh phủ đầu đối thủ. Đấu pháp của Malaysia cho thấy ngay hiệu quả khi Safawi Rasid bất ngờ mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 4.

Tuy nhiên niềm vui của thầy trò Ong Kim Swee không được lâu, bởi ngay sau đó từ đường chuyền dài vượt tuyến, Hady Razali băng xuống và dứt điểm khéo léo trong tư thế đối mặt với thủ môn của U22 Malaysia, gỡ hoà 1-1. Những phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát bóng và chơi tấn công, tuy nhiên những Adam Nor Azlin, Jafri Fridaus hay Andik Ishak đều không thể tận dụng cơ hội. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà vẫn chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Sau nhiều nỗ lực cuối cùng U22 Malaysia cũng tìm được bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên thành 2-1 ở phút 60. Có được bàn thắng các học trò của Ong Kim Swee vẫn tiếp tục trung thành với lối chơi tấn công. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Với 3 điểm có được ở trận đấu này, U22 Malaysia sẽ đứng ở vị trí thứ 2 bảng A sau ngôi đầu của Myanmar đội mới giành chiến thắng 2-0 trước đó, trong khi với hiệu số -1 U22 Brunei sẽ đứng ở vị trí thứ 4 khi xếp trên đội đứng cuối bảng U22 Singapore với hiệu số -2.

Đội hình xuất phát

U22 Malaysia: Ifwat Akmal 19, Matthew Davies 2, Adib Zainuddin 4, Safawi Rasid 6, Nor Azam Azih 8, Adam Nor Azlin 9, Jafri Fridaus 11, Andik Ishak 15, Danial Amier 16, Irfan Zakaria 17, Syafiq Ahmad 20.

U22 Brunei: Hamie 19, Suhaimi Sulau 3, Akif 5, Syazni Aziz 7, Jefri Bolkiah 9, Izamuddin Suhaimi 10, Aman Rahim 12, Hady Razali 16, Shafie Efendy 17, Indera Putera 23, Kasyful Azim 24.

Bài liên quan