HLV Wenger thừa nhận muốn có “Ibrahimovic mới” ở Arsenal

Phát biểu trước báo giới, HLV Wenger thừa nhận muốn Lacazette noi gương Ibrahimovic sau khi cầu thủ người Thụy Điển thi đấu quá tốt ở Premier League mùa giải trước.

Sau khi thể hiện phong độ ghi bàn khủng khiếp ở Ligue 1, Ibrahimovic tiếp tục “làm mưa làm gió” ở Premier League trong màu áo M.U mùa giải trước.

Chính vì vậy, HLV Wenger rất mong Lacazette có thể noi gương tiền đạo người Thụy Điển. Phát biểu trong buổi họp báo, HLV người Pháp cho biết: “Với Lacazette, mọi chuyện thật đơn giản. Đó là cầu thủ thông minh. Chúng tôi cần kỹ thuật và sự di chuyển, cậu ấy đều có thể đáp ứng được.

Ở giải Pháp, cứ 80 phút, cậu ấy lại chọc thủng lưới đối phương 1 lần. Nếu cậu ấy có thể duy trì hiệu suất như vậy, đó thực sự là điều lý tưởng với chúng tôi.

HLV Wenger muốn Lacazette học theo những gì Ibrahimovic đã làm được

Tất nhiên, người ta không thể bê nguyên thành tích ghi bàn ở Ligue 1 vào Premier League. Nhưng như chúng ta thấy đấy, Ibrahimovic đã ghi số bàn thắng tương đương nhau ở giải Pháp và Anh. Đó là điều Lacazette nên hướng tới”.

HLV Wenger cũng thừa nhận theo dõi Lacazette trong nhiều năm qua. Ông nói thêm: “Tôi đã theo dõi cậu ấy trong thời gian dài. Tại Pháp, Paris được xem là cái nôi của đào tạo trẻ, có thể đào tạo ra 60-70% số cầu thủ. Chúng ta có thể tìm thấy những lò đạo tạo ở vòng ngoại ô phía nam và phía tây.

Sau Paris là Lyon, nơi đặc biệt ở Pháp vì tư duy của họ. Họ đã cho ra lò nhiều cầu thủ như Fekir, Lacazette, Gonalons. Những cầu thủ Lyon lại thường có xu hướng muốn ở lại gắn bó lâu dài với CLB và hiếm khi thích ra đi. Họ thực sự có tâm lý đặc biệt”.

Bài liên quan