HLV Hữu Thắng nói gì sau chiến thắng 4-1 của U22 Việt Nam trước Campuchia?

Sau trận thắng Campuchia, HLV trưởng U22 Việt Nam cho rằng các học trò vẫn cần cải thiện rất nhiều trong những trận tới bởi các đối thủ phía trước rất mạnh.

Giành trận thắng 4-1 trước U22 Campuchia nhưng gương mặt của HLV Nguyễn Hữu Thắng không nở nụ cười trong buổi họp báo. Chỉ đến khi nhận câu hỏi cuối về màn thể hiện của học trò, ông mới vui vẻ cho rằng dư luận nên động viên đội tuyển U22 Việt Nam.

Tôi hài lòng với tỷ số 4-1, nhưng chúng ta ngày càng phải hoàn thiện hơn, bởi những đối thủ sắp tới rất khó khăn. Việc ghi bàn vào lưới họ không dễ nên chúng ta phải sớm cải thiện những vấn đề của mình“, HLV xứ Nghệ khẳng định.

Việt Nam dễ dàng vượt qua Campuchia với 4 bàn thắng, trong đó có cú đúp của Công Phượng

Theo HLV Hữu Thắng, U22 Campuchia đã chơi tốt trong hiệp đầu, gây ra rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam.

Lối chơi áp sát và đá rát của họ trong hiệp đầu đã gây không ít khó khăn cho chúng ta. Họ có một hàng phòng ngự khá chắc chắn, dù chúng ta nỗ lực tạo ra cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng được“.

Trong bối cảnh đó, theo HLV Hữu Thắng, bàn thắng mở tỷ số của Công Phượng mang ý nghĩa giải tỏa khá quan trọng, giúp đội tuyển chơi thanh thoát hơn trong hiệp hai.

Với những gì các cầu thủ đã thể hiện, tôi luôn động viên họ cố gắng không ngừng trong những trận tới, bởi càng ngày thử thách dành cho U22 Việt Nam càng lớn hơn“, HLV Hữu Thắng cho biết.

Tiền đạo gốc Nghệ An đã có một trận đấu tốt dù rằng vẫn còn nhiều tình huống rườm rà

Nhận được câu hỏi về hai tình huống nhận thẻ vàng gây tranh cãi của Xuân Trường và Văn Hậu, HLV trưởng U22 Việt Nam không trả lời thẳng mà né sang hướng cho rằng trọng tài đã nặng tay. Sau khi nhận 2 thẻ vàng này, các cầu thủ trên đều sẽ nghỉ ở trận gặp U22 Philippines ngày 20/8.

Tôi cho rằng đó là những tình huống rất đáng tiếc khi trọng tài cho rằng họ kéo dài thời gian. Tuy nhiên, tình huống đá phạt của Trường là em mới lùi lại lần thứ hai đã bị phạt.

Còn pha rút thẻ với Văn Hậu thì không còn gì để nói, rõ ràng Hậu cần tìm được tiền đạo mới có thể thực hiện được cú ném biên của mình, nhưng khi đang tìm đã bị rút thẻ“.

HLV Hữu Thắng khá hài lòng với kết quả mà các học trò đạt được trước Campuchia

Trước ý kiến cho rằng mình chậm trễ khi thay Duy Mạnh vốn bị căng cơ đùi hơn 5 phút, cựu thủ quân đội tuyển quốc gia này giải thích:

Tình huống đó, tôi đã hỏi Mạnh xem có thi đấu được nữa không. Mạnh cho biết vẫn chơi được nên tôi để Tuấn Anh khởi động thêm cho nóng người. Tôi nghĩ rằng chuyện đó không có gì lớn“.

Sau cùng, HLV Hữu Thắng cho rằng với những gì các cầu thủ đã thể hiện, người hâm mộ nên động viên, biểu dương các họ trò của mình.

Tôi hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ hôm nay. Sau khi có hiệp một khó khăn, họ đã có được lối chơi mạch lạc, ý đồ rõ ràng để đạt được kết quả tốt“.

Sau trận này, U22 Việt Nam sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận thứ ba trong hành trình giành vàng ở SEA Games 29 với đối thủ U22 Philippines.

Bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Vitorino phải cố gắng rất nhiều nếu muốn hoàn thành “giấc mơ vàng”

Trong khi đó, HLV U22 Campuchia, ông Leonardo Vitorino, vẫn cố gắng vớt vát cho rằng các học trò của mình đã chơi không tồi trong hiệp đầu khi tạo được thế trận khá tốt trước U22 Việt Nam, nhưng bàn thua cuối hiệp một đã làm thế trận tuột khỏi tầm tay họ.

Ngay khi chúng tôi chơi tốt và cố gắng trở lại thì lại nhận 2 bàn thua từ tình huống cố định. Chúng tôi đã có cơ hội, có những cú dứt điểm, nhưng các cầu thủ không đủ kinh nghiệm để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Tình thế của chúng tôi hiện giờ rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực“, HLV Leonardo Vitorino cho hay.

HLV trưởng U22 Campuchia cũng đánh giá đối thủ sắp tới của U22 Việt Nam là Philippines khá mạnh khi sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, HLV này vẫn tin tưởng thầy trò Hữu Thắng sẽ có kết quả thuận lợi ở cuộc đối đầu ngày 20/8 tới.

Bài liên quan