ĐT Italia quyết tâm mời lại Antonio Conte

Phía quan chức của LĐBĐ Italia đã đưa ra khẳng định Antonio Conte hiện được xem là ƯCV sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng của Thiên thanh.

Sau mùa giải này, HLV Antonio Conte vẫn còn 1 năm hợp đồng nữa với Chelsea. Nhưng nhiều khả năng nhà cầm quân người Italia sẽ ra đi vào cuối mùa. Lý do không chỉ bởi màn trình diễn đáng thất vọng của Chelsea mùa này mà còn bởi ông đang là lựa chọn số 1 của ĐT Italia.

Thông tin này đã được cựu hậu vệ Alessandro Costacurta khẳng định trên tờ Gazzetta dello Sport. Ông hiện đang là ủy viên hội đồng của LĐBĐ Italia và được giao nhiệm vụ tìm HLV mới cho đội tuyển áo thiên thanh.

“Tôi vẫn chưa chọn ai cả nhưng Conte là 1 trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy trong khoảng 2 tháng tới. Conte từng chứng tỏ rằng ông ấy biết cách dẫn dắt ĐTQG trong khi những người khác thì không.

Điều đó không có nghĩa tôi không hài lòng với Mancini hay Ancelotti. Tuy nhiên, Ancelotti có vẻ đã tự gạt mình khỏi cuộc đua này”, Costacurta chia sẻ trên Gazzetta dello Sport.

LĐBĐ Italia ưu tiên Antonio Conte vì ông đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển. Ở VCK EURO 2016, nhà cầm quân này đã đưa Azzurri tới vòng tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước cỗ xe tăng Đức trên loạt đấu súng.

Theo báo giới Anh, Chelsea đã quyết định sẽ chia tay Conte vào cuối mùa giải bất chấp thành tích của đội bóng. Vì vậy, khả năng Conte trở lại dẫn dắt ĐT Italia là rất lớn, nhất là trong bối cảnh Azzurri đang cần 1 cuộc cải tổ sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018.

ĐT Italia hiện vẫn chưa tìm được HLV mới sau khi sa thải Gian Piero Ventura vì không thể đoạt vé tham dự VCK World Cup 2018. Trước mắt, Azzurri tạm thời được dẫn dắt bởi Luigi Di Biaggio, người đang làm việc ở tuyển U21. Trong tháng tới, đoàn quân áo thiên thanh sẽ có 2 trận giao hữu với ĐT Argentina và Anh.

Bài liên quan