Động thái bất ngờ cho thấy Arsenal chuẩn bị hoàn tất thương vụ Lemar

Với việc sở hữu tiền vệ Ghezzal từ Lyon, có vẻ Monaco đã tính tới khả năng để Thomas Lemar tới Arsenal.

Trong những ngày qua, nhiều tờ báo Anh khẳng định Arsenal đã có bước tiến lớn trong cuộc đàm phán chiêu mộ tiền vệ Thomas Lemar của Monaco.

Chưa rõ thực hư ra sao, chỉ biết rằng đội bóng công quốc đã sớm tìm được người thay thế là tiền vệ chạy cánh Rachid Ghezzal của Lyon.

Thương vụ này mới được Monaco công bố trên trang chủ vào đêm qua. Theo đó, tiền vệ 25 tuổi này đã kí hợp đồng tới năm 2021 với Monaco. Anh gia nhập sân Louis II theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ghezzal đã nhận được rất nhiều lời mời hấp dẫn trên khắp châu Âu nhưng đã chọn Monaco vì ưu tiên ở lại Pháp thi đấu.

Ghezzal đến Monaco có thể là tiền đề để Arsenal hoàn tất thương vụ Thomas Lemar

Trước báo giới, tiền vệ này chia sẻ “Tôi muốn tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao nhất nên đã chọn Monaco. Tôi tin vào dự án phát triển của Monaco bởi họ là Nhà ĐKVĐ Ligue 1 và lọt vào bán kết Champions League mùa trước. Tôi tin mình sẽ thành công ở đây”.

Ghezzal bắt đầu sự nghiệp ở Lyon. Anh đã kí bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2010. Sau 119 lần ra sân, tiền vệ này đã có 14 bàn thắng và 20 đường kiến tạo. Sinh ra và lớn lên ở Pháp nhưng Ghezzal đã quyết định khoác áo ĐT Algeria.

Theo nhà báo Dharmesh Sheth của SkySport, Monaco đã bắn tín hiệu muốn bán Thomas Lemar cho Arsenal sau khi hoàn tất thương vụ Rachid Ghezzal. Trước đó, có thông tin cho rằng Pháo thủ đã sẵn sàng chi 60 triệu euro cho thương vụ này.

Sở dĩ Arsenal chưa thể chốt thương vụ Thomas Lemar là bởi Pháo thủ đang sở hữu quá nhiều cầu thủ trong đội 1. Theo xác nhận của HLV Wenger hôm qua, Arsenal sẽ bán bớt một số cầu thủ trước khi tiếp tục bổ sung nhân sự.

Bài liên quan