Điểm tin sáng 27/02: Herrera bị đề nghị 4 năm tù, Arsenal cân nhắc sa thải Wenger

Herrera bị đề nghị 4 năm tù, Arsenal cân nhắc sa thải Wenger, … là những tin bóng đá nổi bật sáng 27/02/2018.

Ander Herrera bị đề nghị truy tố 4 năm tù

Tiền vệ M.U Ander Herrera bị đề nghị phạt tù 4 năm vì bị cáo buộc dính líu đến vụ dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Zaragoza và Levante hồi 2011 khi anh còn thi đấu cho Zaragoza. Lúc đầu các công tố viên nhà nước đề nghị tòa tuyên án Herrera 2 năm tù nhưng theo luật Tây Ban Nha thì với hình phạt này Herrera không phải ngồi tù.

Nhưng sau đó các luật sư của Liga đã đề nghị hình phạt nặng hơn là 4 năm tù và nếu bị tòa kết án 4 năm tù thì Herrera sẽ phải ngồi tù đúng nghĩa chứ không được tại ngoại. Cho tới lúc này, Herrera vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái và bác bỏ cáo buộc tham gia dàn xếp tỷ số.

Arsenal cân nhắc sa thải Wenger, chọn người thay thế

Wenger bi sa thai

Theo báo Anh, ban lãnh đạo Arsenal dự kiến sẽ cân nhắc sa thải ông Arsene Wenger cuối mùa này nếu đội bóng không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Ông Wenger mới gia hạn hợp đồng 2 năm với Pháo Thủ nhưng Arsenal hiện nằm ngoài nhóm dự Champions League và vừa thua mất mặt Man City ở chung kết cúp Liên đoàn Anh. Trong số các ứng viên được nhắm thay Wenger có cựu HLV Liverpool Brendan Rodgers cùng các ông Joachim Loew, Leonardo Jardim và cựu đội trưởng Arsenal Mikel Arteta.

Các “sếp” M.U hối tiếc vì chiêu mộ Sanchez, không hài lòng với Mourinho

Theo tờ El Pais, các thành viên HĐQT của M.U tỏ ra hối tiếc vì đã đồng ý cho Jose Mourinho chiêu mộ Alexis Sanchez do ngôi sao Chile chơi mờ nhạt sau 7 trận đã ra sân cho tới lúc này và sự xuất hiện của Sanchez khiến cơ cấu lương của M.U bị phá vỡ, gây bất ổn phòng thay đồ. Các “sếp” của Quỷ Đỏ tỏ ra không hài lòng với Jose Mourinho, cho rằng ông theo đuổi các mục tiêu ngắn hạn và không thể sinh lời. Họ tin rằng M.U lẽ ra đã có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá nếu đợi đến Hè này mới mua sắm.

Chelsea ấn định giá bán Hazard cao kỷ lục

Hazard giá cao trên trời

Theo báo Anh, Chelsea đặt mục tiêu ưu tiên trong Hè này là gia hạn hợp đồng với Eden Hazard và sẵn sàng biến anh thành ngôi sao hưởng lương cao nhất Premier League. Nhưng họ cũng sẵn sàng với phương án chia tay Hazard vì hiểu rằng khó giữ chân anh một khi Real Madrid đưa ra đề nghị chuyển nhượng. Chelsea xác định không bán Hazard cho đối thủ cạnh tranh nào ở Premier League còn nếu Real muốn mua, họ sẽ đòi hơn 200 triệu bảng, tức là mức giá chuyển nhượng cao nhất thế giới với một cầu thủ, vượt mức 198 triệu bảng mà PSG đã chiêu mộ Neymar từ Barca.

Chelsea, M.U tranh mua Lewandowski

Tiền đạo Ba Lan Robert Lewandowski muốn rời Bayern Munich Hè này sau gần 4 năm chơi bóng ở đây và thông tin này đã đánh động các đội bóng hàng đầu Premier League cùng như Real Madrid và PSG. Đặc biệt, M.U và Chelsea đều tỏ ra rất quan tâm tới Lewandowski và sẵn sàng ra giá hỏi mua anh nếu Bayern mở đàm phán chuyển nhượng ngôi sao 29 tuổi này. Nhưng không dễ để Lewandowski được toại nguyện với mong muốn ra đi bởi Bayern không thiếu tiền và họ coi anh vẫn là nhân tố chủ chốt của đội bóng.

Báo Hà Lan không tiêc lời khen tặng Đoàn Văn Hậu

Sau những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, đặc biệt là màn trình diễn tuyệt vời tại VCK U23 châu Á, Đoàn Văn Hậu đã được báo Voetbalzone (Hà Lan) dành tặng những lời có cánh. Trong số báo xuất bản vào đầu tháng 2 nói về các tài năng bóng đá trẻ thế giới, trang Voetbalzone (Hà Lan) đã chọn hậu vệ của U23 Việt Nam – Đoàn Văn Hậu trở thành nhân vật của tuần. Bài báo cũng không quên khen ngợi những nỗ lực mà hậu vệ sinh năm 1999 đã trải qua cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 diễn ra vào tháng 1 vừa qua. Và một trong số đó chính là pha tắc bóng sánh ngang đẳng cấp thế giới mà Văn Hậu đã thực hiện trong trận đấu với U23 Syria ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng.

Đồng hương Ronaldo khoác áo đội bóng Công Vinh

Để bổ sung một nhân tố mới cho hàng tiền vệ, quyền Chủ tịch Công Vinh đã phải tận dụng những mối quan hệ khi chuyển đến Bồ Đào Nha thi đấu trong quá khứ. Theo đó, TP.HCM vừa mang về một tân binh chất lượng có tên Paulo Tavaves. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiết lộ từng có thời gian thi đấu cùng Công Vinh trong màu áo Leixoes. Quyền chủ tịch đội bóng TP.HCM vẫn ấn tượng với chuyên môn của Tavares nên mới quyết định đưa anh về V-League. Trong trận giao hữu mới đây giữa TP.HCM và SHB Đà Nẵng trên sân Gò Đậu tiền vệ Paulo đã được HLV Miura cho đá trọn vẹn 90 phút tuy nhiên anh vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn.

Bài liên quan