Điểm tin sáng 09/01: Fellaini từ chối gia hạn; Coutinho hết lời khen đồng đội mới

Arsenal đồng ý bán Coquelin; Coutinho hết lời khen đồng đội mới; Chủ tịch PSG phủ nhận mua Dybala;… là những nội dung có trong điểm tin bóng đá sáng 09/01.

Vung tiền tấn, Man City chốt xong vụ Alexis Sanchez. Các nguồn tin uy tín nhất từ Anh cho biết, Manchester City đã hoàn tất các điều khoản cá nhân với Alexis Sanchez. Alexis Sanchez sẽ hưởng mức lương 18 triệu euro/năm (tương đương 400.000 bảng/tuần, 16 triệu bảng/năm, gấp 2.7 lần mức lương hiện tại ở Arsenal).

Đây là mức lương kỷ lục và sẽ đưa Sanchez trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 3 ở châu Âu, sau Neymar ở PSG, người đang vô đối với mức lương 865.000 euro/tuần, và Lionel Messi (khoảng 800.000 euro/tuần) ở Barcelona.

Man City chuẩn bị chốt xong thương vụ Alexis Sanchez

Ngựa ô La Liga nhập cuộc, Arsenal đồng ý bán sao. Các nguồn tin hiện tại từ Valencia và Anh xác nhận: Francis Coquelin đã đồng ý các điều khoản cá nhân với CLB của La Liga, Valencia. CLB có biệt danh ‘Bầy dơi’ chấp nhận trả khoản phí từ 10 -12 triệu euro cho Arsenal để chiêu mộ tiền vệ phòng ngự người Pháp.

Bốc thăm vòng 4 FA Cup: Thành Manchester nhẹ gánh; Liverpool gặp khó. Manchester United, đội đã đánh bại Derby County với tỉ số 2-0 cách đây ít ngày, sẽ chỉ phải gặp đội thi đấu tận giải hạng Nhì, Yeovil Town. Đây là đội bóng đã có thắng lợi trước Bradford ở lượt trận vòng 3.

Từ chối Man Utd, Fellaini quyết chí ra đi. Hợp đồng của Fellaini sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Do đó, đây là thời điểm tiền vệ người Bỉ có thể đàm phán với CLB khác. Ban lãnh đạo Manchester United được cho đã đề nghị hợp đồng mới cho Fellaini nhưng tiền vệ này nhất quyết từ chối.

Fellaini từ chối gia hạn với M.U.

Gerrard nói gì khi Liverpool để mất Coutinho? Gerrard cho biết: “Coutinho muốn được chơi cho Barcelona và cậu ấy nghĩ đây là cơ hội duy nhất của mình. Do đó, rất khó để cản cậu ấy. Không còn nghi ngờ gì, Liverpool sẽ rất nhớ Coutinho. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, một con người tốt. Tôi tôn trọng quyết định của Coutinho và chúc cậu ấy may mắn.”

Chủ tịch PSG: Dybala không phải là chìa khóa thành công của chúng tôi. Cụ thể, trên tờ La Stampa, người đàn ông 44 tuổi này chia sẻ: “Sự thật là có rất nhiều cầu thủ tốt ở Serie A, không chỉ riêng Dybala. Nếu chúng tôi thích anh ấy, chúng tôi sẽ đàm phán với Juventus. Chủ tịch Agnelli (Andre) là người bạn tốt của tôi, nhưng tôi phải nói rằng, ở thời điểm này, cậu ấy không nằm trong kế hoạch của PSG.”

Vừa đặt chân đến Barcelona, Coutinho đã khen đồng đội tới tấp. Coutinho cho biết: “Messi là một cầu thủ giỏi. Thật vinh dự khi được chơi cạnh anh ấy. Giấc mơ của tôi là thi đấu tại đây. Tôi vẫn chưa thể tin vào điều này. Tôi đang ở tại CLB lớn nhất nhất thế giới. Iniesta cũng là một thiên tài và tôi có vinh dự được chơi và học hỏi cùng anh ấy. Tôi không phiền nếu phải thi đấu ở bất kì vị trí nào. Điều này phụ thuộc vào quyết định của HLV trưởng.”

Coutinho giành những lời khen tặng cho Messi và Iniesta

Juventus và Liverpool tiếp tục chia rẽ vì sao trẻ ở Serie A. Chủ tịch Tommaso Giulini của Cagliari khẳng định ai muốn sở hữu tiền vệ Nicolo Barella phải chi đủ 44 triệu bảng. Theo đó, Barella là một phần quan trọng trong sơ đồ của Cagliari hiện tại.

Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng anh là cầu thủ có số phút ra sân nhiều nhất tại đội bóng chủ quản (18 trận với 1545 phút). Với việc được gọi vào đội hình U21 Italia và thời hạn hợp đồng kéo dài đến tận năm 2022, Chủ tịch Tommaso Giulini quyết tâm “hét giá” Barella trên TTCN.

Nhìn Coutinho, Tottenham sợ không giữ được Kane. Pochettino cho hay: “Chúng tôi chẳng thể bắt Harry ở lại đây. Những gì đã xảy ra với Coutinho, tôi cho rằng Liverpool đã bất lực trong việc giữ chân anh ấy. Hãy nhìn những gì đã xảy ra với Cristiano Ronaldo tại Man Utd, Zidane tại Juventus, Figo tại Barcelona. Có quá nhiều những chuyện như thế xảy ra. Thật khó để giữ cầu thủ tốt nhất của mình, nếu như họ đã muốn đi.”

Bài liên quan