Deschamps sẽ “vá” khoảng trống Kante để lại như thế nào?

Pháp đã chơi rất nuột nà trong hơn 30 phút đầu ở trận thắng Bulgaria 1-0 với sơ đồ 4-3-3, mà ở đó bộ ba Corentin Tolisso – N’Golo Kante – Blaise Matuidi sát cánh cùng nhau tại tuyến giữa.

Thế nhưng, hàng tiền vệ đội bóng áo lam đã thi đấu kém hiệu quả rõ rệt sau khi Kante rời sân vì chấn thương. Dù rất nỗ lực, nhưng Adrien Rabiot cũng không thể bù đắp được khoảng trống mà Kante để lại. Điều đó khiến HLV Didier Deschamps sẽ phải nghĩ đến phương án khác khả quan hơn.

Tiếp Belarus đêm nay, nhiều khả năng ông không sử dụng ai thay thế Kante. Thay vào đó, Deschamps chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-4-2 với cặp tiền vệ trung tâm Tolisso – Matuidi. Tolisso vốn không phải là tiền vệ trung tâm đích thực, nhưng khi còn khoác áo Lyon, anh chơi được ở mọi vị trí tại tuyến giữa và hàng công. Trận đấu với Bulgaria vừa qua cũng phần nào chứng tỏ Tolisso đủ sức hỗ trợ phòng ngự và tham gia tấn công.

Tolisso sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm với Matuidi trong sơ đồ 4-4-2

Trước cuộc đón tiếp Belarus, HLV Deschamps cũng đã nhấn mạnh với các học trò, rằng Les Bleus cần tấn công mạnh hơn, nên không nhất thiết phải có một “máy quét” thay thế Kante. Hơn nữa, hàng phòng ngự cũng thi đấu khá chắc chắn và an toàn ở chuyến làm khách tới Bulgaria.

Trở lại sân nhà đêm nay, Gà trống Gaulois sẽ tự tin chơi tấn công, nên xuất phát với sơ đồ 4-4-2 mà không có “máy quét” thay thế Kante là một giải pháp hợp lý trong bối cảnh Pháp cần 3 điểm để vững ngôi đầu bảng A.

Bài liên quan