Đêm Valentine có thể là ác mộng với Zidane

Zidane, dù đã đạt được những thành tựu đáng nể chỉ trong một thời gian ngắn dẫn dắt Real Madrid, có thể tạm biệt chiếc ghế nóng ở CLB này trong thời gian tới.

Dù đã cùng đội bóng thành Madrid vô địch Champions League 2 lần liên tiếp và mùa trước còn lên ngôi tại La Liga, nhưng Zinedine Zidane đang đứng trước sức ép cực lớn. Và hai trận đấu với PSG ở vòng knock-out Champions League là cơ hội cho HLV này giải tỏa sức ép, hoặc giả là giọt nước tràn ly.

Hai HLV Zidane và Emery đang chịu sức ép rất lớn

Với Real Madrid, không giành được ngôi vô địch La Liga – đồng nghĩa với thất bại và nguy cơ trắng tay sau 2 mùa giải đầy ắp danh hiệu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha – sẽ khiến số phận của HLV Zidane ra đi. 17 điểm thua kém Barcelona hiện tại là không thể chấp nhận. Việc bị loại khỏi Cúp nhà vua trước một đối thủ hạng dưới cũng là sự nhục nhã không kém.

Hãy nhìn vào Carlo Ancelotti và Jose Mourinho, để thấy ở Bernabeu gần như không có khái niệm “không thể đụng đến” giành cho các HLV. Việc còn yên vị ngồi ghế HLV trưởng Real Madrid cho đến lúc này, cũng cho thấy sự kiên nhẫn mà Florentino Perez, ông trùm của Real Madrid đã giành cho Zidane lớn đến chừng nào.

Không có nghi ngờ gì nữa, thành công ở châu Âu rõ ràng là hy vọng cuối của Zidane. Và mọi chuyện có thể đến xấu với Zidane sớm, bởi PSG đang là thách thức lớn nhất cho các thế lực cũ của giải đấu.

Real tập luyện hăng say trước Champions League

Cách đây đúng 1 tháng, trong bối cảnh xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Real Madrid muốn thay thế huấn luyện viên trưởng hiện tại, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha bất ngờ đăng thông báo Zinedine Zidane đã ký vào một bản hợp đồng gia hạn thêm 2 năm nữa, có thời hạn đến tháng 6/2020.

Dù vậy, phát biểu trong ngày công bố thông tin gia hạn, HLV người Pháp thừa nhận “ở Real Madrid, hợp đồng không có ý nghĩa gì với các HLV”, hàm ý ông có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Từng được chính chủ tịch CLB Florentino Perez xác nhận có thể ở lại Real Madrid lâu đến khi nào tùy thích nhưng HLV Zinedine Zidane đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải từ đây đến cuối mùa giải.

Với Real Madrid, không giành được ngôi vô địch La Liga – đồng nghĩa với thất bại và nguy cơ trắng tay sau 2 mùa giải đầy ắp danh hiệu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha – sẽ khiến số phận của HLV Zidane ra đi.

Một thất bại trước PSG ở Champions League sẽ khiến họ có một mùa giải thất bại toàn diện. Và ngày ra đi của Zidane là gần như chắc chắn.

Bài liên quan