Để thành công, Mourinho cần… cắp sách học theo Guardiola

Man Utd dưới thời Mourinho đã bổ sung hàng loạt những bản hợp đồng chất lượng, từ Lindelof ở hàng thủ, Matic-Pogba ở hàng tiền vệ cho tới Sanchez ở hàng công, nhưng bộ máy MU hiện vẫn chưa hoạt động nhịp nhàng.

Mua Paul Pogba rồi Nemanja Matic, bài toán tiền vệ Man Utd nhiều năm trước đã được giải quyết phần nào. Với Romelu Lukaku, Anthony Martial, Marcus Rashford và Alexis Sanchez, Quỷ đỏ không còn phải lo lắng cho hàng công.

Tuy nhiên, Man Utd vẫn chưa thể đi theo đúng quỹ đạo mong muốn. Một trong những lí do chính, đó là họ thiếu đi 2 hậu vệ cánh đẳng cấp hàng đầu. Sự yếu kém trong khâu tấn công biên khiến Quỷ đỏ không có sự đa dạng và đột phá trong lối chơi. Các hậu vệ của họ chỉ thi đấu ở mức độ tròn vai chứ chưa thực sự làm nên khác biệt.

MU

Man Utd cần mua thêm hậu vệ cánh.

Luke Shaw, Matteo Darmian và Daley Blind – tất cả đều không nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho. Antonio Valencia và Ashley Young là 2 cái tên thường xuyên được Người đặc biệt tin tưởng, nhưng họ đều đã ngoài 30, thi đấu đơn điệu và cũng không phải là những hậu vệ cánh đích thực. Sẽ rất khập khiễng nếu so sánh họ với những Gary Neville hay Patrice Evra lên công về thủ nhịp nhàng ngày trước.

Jack Charlton, huyền thoại bóng đá Anh từng khẳng định: “Cầu thủ tấn công quan trọng nhất của một đội bóng là hậu vệ cánh.” Và rõ ràng, tầm quan trọng của các hậu vệ cánh đang ngày càng lớn trong chiến thuật của bóng đá hiện đại. Pep Guardiola thừa hiểu điều này và đã chi ra đến 120 triệu bảng để tìm người thay thế Pablo Zabaleta, Jesus Navas, Gael Clichy và Aleksandar Kolarov. Kyle Walker, Benjamin Mendy, Danilo đã được đưa về như kiểu cải tổ trong Football Manager vậy. Kết quả: Man City đã ở rất gần ngôi vô địch Ngoại hạng Anh còn dấu ấn của các hậu vệ biên của trong tay Pep Guardiola được thể hiện rõ nét.

Man City dành 60% kinh phí chuyển nhượng để mua hậu vệ cánh.

Mùa này, dù thầy trò HLV Jose Mourinho có giành ngôi Á quân Ngoại hạng Anh và vô địch FA Cup đi nữa, người hâm mộ có lẽ vẫn không thể hài lòng. Bởi lâu nay, sự kì vọng đặt vào Man Utd, vào Jose Mourinho là rất lớn. Vô địch Ngoại hạng và Champions League – đó mới là cái đích mà Quỷ đỏ cần hướng đến vào mỗi mùa. Mourinho đã mỉa mai ‘Man City đã mua những hậu vệ cánh với giá của những tiền đạo’. Nhưng mùa Hè tới, ông cần học theo chiến lược chuyển nhượng của Pep Guardiola để thành công.

Fabinho (Monaco), Danny Rose (Tottenham), Hector Bellerin (Arsenal), Alex Sandro (Juventus),… là những cái tên đang được Quỷ đỏ theo sát. Sau tất cả, dù có mua họ với giá của một tiền đạo, có lẽ HLV Mourinho cùng phó chủ tịch Ed Woodward cũng phải chịu chi.

Bài liên quan