Danh sách U18 Việt Nam dự VCK U18 ĐNÁ: Không có tên Đoàn Văn Hậu

HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách chính thức của đội tuyển U18 Việt Nam tham dự VCK U18 Đông Nam Á 2017. Theo đó, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu sẽ không tham dự giải đấu ở Myanmar.

Từ quân số 28 cầu thủ, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gút danh sách xuống còn 23 cái tên theo quy định của VCK U18 Đông Nam Á 2017. Theo đó, 5 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội là Thanh Bình (Viettel), Đình Long, Tiến Đạt (HAGL), Văn Toàn (Quảng Nam) và Chấn Nguyên (An Giang).

Ngoài việc chia tay các học trò, nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng không kịp có được sự phục vụ của hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu do đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia vào ngày 5/9 tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Dù mới chỉ 18 tuổi nhưng Văn Hậu đã khẳng định được mình trong màu áo từ cấp các đội tuyển trẻ quốc gia cho đến ĐTQG. Ở SEA Games 29, hậu vệ trái sinh năm 1999 này còn lập kỷ lục cầu thủ Việt Nam trẻ nhất lập cú đúp trong trận đấu đầu tiên tại SEA Games trong sự nghiệp.

Đoàn Văn Hậu vắng mặt do đang tập trung cùng ĐTQG Việt Nam

Thiếu vắng cậu học trò cưng từng sát cánh với mình tại VCK U19 châu Á 2016 và VCK U20 World Cup 2017 song trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có nhiều cầu thủ hứa hẹn tỏa sáng tại VCK U18 Đông Nam Á.

Có thể kể đến như hậu vệ phải Đặng Văn Tới, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Trương Tiến Anh, Nguyễn Hữu Thắng hay tiền đạo Nguyễn Khắc Khiêm.

Trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng

VCK U18 Đông Nam Á 2017 diễn ra từ ngày 4-17/9 tại Yangon, Myanmar. Đội tuyển U18 Việt Nam ở cùng bảng với Myanmar, Indonesia, Philippines và Brunei. Trận đấu đầu tiên của thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ là gặp Brunei vào ngày 7/9.

Chiều nay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bay sang Myanmar để chuẩn bị cho giải đấu.

Danh sách đội tuyển U18 Việt Nam tham dự VCK U18 Đông Nam Á 2017:

Thủ môn (3): Y Eli Niê (Đăk Lăk), Dương Tùng Lâm (Hà Nội FC), Trương Thái Hiếu (PVF).

Hậu vệ (8): Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Nguyễn Hữu Tuấn (Hà Nội), Lê Văn Xuân, Liễu Quang Vinh (PVF), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Phùng Văn Vĩ (An Giang).

Tiền vệ (9): Nguyễn Tấn Việt, Phạm Văn Luân (Sanna Khánh Hòa), Lê Xuân Tú, Nguyễn Hồng Sơn (PVF), Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh (Viettel), Trần Bảo Toàn (HAGL).

Tiền đạo (3): Nguyễn Khắc Khiêm (PVF), Lê Văn Nam (Hà Nội), Lê Minh Bình (HAGL).

Bài liên quan