Dàn sao PSG lại đấu đá nội bộ trên mặt báo

 Ngay trong đầu năm mới 2018, phòng thay đồ PSG lại dậy sóng với cuộc đấu đá giữa những ngôi sao Nam Mỹ.

Theo báo L’Equipe, nội bộ PSG đang trở nên chia rẽ vì cuộc nội chiến giữa “băng nhóm Brazil” và những ngôi sao Nam Mỹ còn lại. Cụ thể, Thiago Silva, Dani Alves và Neymar đang đối đầu một số cầu thủ còn lại, trong đó người cầm đầu là Edinson Cavani.

Hôm thứ sáu, trang bìa tờ L’Equipe xuất hiện dòng chữ “Zizanie” lớn để mô tả mối quan hệ bất hòa giữa những thành viên PSG. Cuộc nội chiến bùng nổ khi Thiago Silva chỉ trích Edinson Cavani và Javier Pastore về việc hội quân muộn sau kỳ nghỉ đông.

Báo L’Equipe cho biết nội bộ PSG đang rạn nứt.

Cựu sao AC Milan phê phán: “Họ cần biết suy nghĩ trước khi hành động. Đây là thời điểm quan trọng với CLB, chúng ta cần thể hiện tinh thần đoàn kết và tránh những sai lầm có thể ảnh hưởng đến lợi ích chung toàn đội. Pastore đã thông báo muốn rời CLB, nhưng sau cùng hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Còn trường hợp của Cavani thì khác”.

Lập tức, Pastore phản pháo người đồng đội. “Tôi chưa từng nói với Thiago Silva về vấn đề gì, cũng như tương lai của mình. Tôi không bao giờ gây sức ép lên bất cứ ai. Đó không phải là phong cách của tôi”, tiền vệ người Argentina nói, đồng thời nhấn mạnh tương lai của mình nằm ở PSG.

Sau kỳ nghỉ đông, Cavani hội quân trễ 2 ngày, còn Pastore tập trung muộn 5 ngày. HLV Unai Emery vẫn chưa đưa ra phán quyết có sử dụng bộ đôi này cho trận gặp Nantes vào chủ nhật hay không.

Thiago Silva và Cavani có mâu thuẫn với nhau.

Trước đó, khi PSG hạ Amiens 2-0 tại bán kết cúp Liên đoàn, Cavani và Pastore bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Bộ đôi này cũng không có mặt ở trận PSG đè bẹp Rennes 6-1 tại cúp Quốc gia hồi tuần rồi.

Cũng theo tờ báo Pháp, phòng thay đồ PSG xuất hiện mối bất hòa rõ rệt từ khi có sự xuất hiện của Neymar và Dani Alves. Hai siêu sao này góp phần làm tăng quân số và quyền lực của “băng nhóm Brazil”. Trong khi đó, “băng nhóm Nam Mỹ” còn lại bao gồm Di Maria, Cavani, Pastore và Giovani Lo Celso.

Vào đầu mùa giải, Neymar và Cavani từng xích mích liên quan đến việc giành quyền đá phạt đền. Rồi gần đây, một số thành viên PSG không hài lòng với cách đối xử Ban lãnh đạo dành cho Neymar. Tiền đạo người Brazil được ưu ái rất nhiều, trong đó được nghỉ thi đấu 2 trận chỉ để về lại quê nhà thăm em gái.

PSG giờ chia hai phe, “băng nhóm Brazil” và “băng nhóm Nam Mỹ” còn lại.

Với PSG, tham vọng của họ năm nay rất lớn. Đội bóng thủ đô nước Pháp cũng đang đi đúng hướng trên hành trình khi lọt vào vòng knock-out cúp châu Âu, dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1. Song, những rạn nứt trong nội bộ thời gian qua có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch CLB đề ra.

Bài liên quan