Đã có HLV đầu tiên mất việc tại Premier League mùa này

 Lãnh đạo Crystal Palace mới đây đã thông báo về việc sa thải Frank de Boer ra khỏi cương vị HLV trưởng của đội bóng.

Đây là điều đã được nhiều người dự đoán từ trước, sau khi Crystal Palace đã có những kết quả hết sức tệ hại trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Cụ thể sau 4 trận tại Premier League, Frank de Boer và các học trò của mình đã thua cả 4 và không ghi được lấy 1 bàn thắng.

Trên trang chủ của đội bóng, Crystal Palace chỉ đăng tải một dòng ngắn gọn để thông báo về sự ra đi của chiến lược gia người Hà Lan: “Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những cống hiến và nỗ lực của Frank trong thời gian qua.”

Frank de Boer chính thức bị Crystal Palace sa thải

Theo những thông tin mới nhất, cựu HLV trưởng tuyển Anh – Roy Hodgson sẽ là người tiếp quản chiếc chỉ đạo tại Crystal Palace mà Frank de Boer để lại.

Frank de Boer chỉ mới đến Crystal Palace hồi đầu mùa giải năm nay, và tính đến thời điểm bị sa thải thì vị chiến lược gia người Hà Lan chỉ nắm quyền trong 77 ngày. Khoảng thời gian này thậm chí còn thấp hơn cả 85 ngày dẫn dắt Inter trước khi nhận thông báo sa thải của Frank de Boer vào năm ngoái.

Bài liên quan