Cựu sao mai Liverpool tỏa sáng, Bournemouth thắng trận đầu ở Ngoại hạng Anh

Với cú đúp kiến tạo, cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool, Jordan Ibe đã giúp Bournemouth đánh bại tân binh Brighton để có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này.

Mùa giải thứ ba liên tiếp có mặt tại Ngoại hạng Anh của Bournemouth đang trở nên vô cùng khó khăn và họ đứng trước quy luật đào thải khốc liệt của sân chơi này. Bốn vòng đấu đầu, Bournemouth toàn thua, ghi 1 bàn thắng và để lọt lưới 8 lần và rơi xuống vị trí áp chót trên BXH.

Bước vào trận đấu sớm nhất vòng 5, Bournemouth được trở về sân nhà Dean Court và tiếp đón tân binh Brighton và có cơ hội lớn để giành những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Eddie Howe trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên đã không thể tạo ra được cơ hội nào thực sự ngon ăn.

Mọi chuyện càng trở nên khó khăn, khi đội khách Brighton có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 55 sau tình huống đánh đầu cận thành của Solly March.

Solly March mở tỷ số cho Brighton

Sau bàn thua, Bournemouth có những sự thay đổi người với hy vọng giành lại điểm số. Cầu thủ chạy cánh Jordan Iber được tung vào sân ở phút 65 và chỉ hai phút sau anh có pha giật gót thông minh để Andrew Surman xâm nhập vòng cấm, xử lý bóng tinh tế trước khi dứt điểm nhẹ nhàng vào góc xa quân bình tỷ số.

Surman quân bình tỷ số

Tới phút 73, vẫn là Iber đi bóng khéo léo bên ngoài vòng cấm trước khi có pha chọc khe thông minh cho lão tướng Jermain Defoe ở tư thế trống trải và cú dứt điểm quyết đoán của cựu cầu thủ Sunderland đã làm tung lưới Brighton ấn định chiến thắng. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Defoe trong màu áo Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.

Lão tướng Defoe ấn định chiến thắng cho Bournemouth

Bournemouth đã có được những điểm số đầu tiên ở mùa giải này, nhưng 3 điểm có được chưa giúp họ thoát khỏi vị trí thứ 19 trên BXH. Với Brighton, tân binh này vẫn yên vị ở vị trí thứ 14 trên BXH với 4 điểm.

Chung cuộc: Bournemouth 2-1 Brighton

Ghi bàn: Surman 67′, Defoe 73′ – March 55’

Đội hình thi đấu:

Bournemouth (4-4-1-1): Begovic; A Smith, Francis, Ake, Daniels; Fraser (Ibe 65′), Arter, Surman, Pugh; King (Gosling 90′); Defoe (Afobe 78′).

Brighton (4-4-1-1): Ryan; Rosenior, Dunk, Duffy, Suttner; Knockaert (Izquierdo 77′), Stephens, Propper, March; Gross (Murray 77′); Heme

Bài liên quan