Colombia vs Brazil, 3h30 ngày 06/9: Kẻ ngáng đường khó chịu

Brazil đã nhiều lần giúp Neymar xoa dịu nỗi đau mà Zuniga từng gây ra cho anh tại World Cup 2014. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Brazil hết yêu thích việc ngáng chân Colombia, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ đang cần điểm để sớm hoàn tất hành trình giành vé dự World Cup 2018.

Brazil thích vùi dập Colombia

Colombia đã tự biến mình thành một trong những đối thủ bị NHM Brazil ghét nhất sau khi Juan Zuniga tặng Neymar cái lên gối đúng cột sống trong trận tứ kết World Cup 2014. Tình huống vào bóng ác ý của Zuniga đã gián tiếp biến kỳ World Cup ngay trên sân nhà của Selecao thành ác mộng. Neymar chấn thương nặng, suýt mất sự nghiệp. Anh vắng mặt trong trận bán kết với Đức và Brazil, một phần vì vắng anh, mà thua tan tác tới 1-7 trước Cỗ xe tăng.

Kể từ thời khắc đó tới nay, Brazil đã 4 lần gặp lại Colombia và thắng tới 3. Những lần đòi nợ rải rác trong nhiều năm qua đã phần nào giúp cơn đau của Neymar và NHM Selecao nguôi ngoai. Tuy nhiên, thực tế đó cũng chẳng thay đổi “sở thích” vùi dập Colombia của Selecao. Hôm nay dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ.

Brazil rất thích làm kẻ ngáng đường của Colombia

Brazil đã sớm giành vé dự World Cup, thậm chí sau thắng lợi trước Ecuador cách đây 3 ngày, tấm vé đó còn được đảm bảo chắc chắn: Selecao sẽ dự World Cup trên tư cách nhất vòng loại. Về mặt lý thuyết mà nói thì Brazil sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất trước Colombia hôm nay, và đó là cơ sở để Colombia hy vọng vào viễn cảnh có điểm.

Ở loạt trận hôm 1/9 vừa qua, Colombia đã gây thất vọng khi bị đội bét bảng Venezuela cầm hòa 0-0. Trận hòa này khiến Colombia lỡ mất cơ hội vàng để cắt đuôi Uruguay và đẩy chính họ vào tình cảnh: Nếu thua Brazil hôm nay, còn Uruguay thắng Paraguay, Colomba sẽ mất vị trí thứ 2 trên BXH khu vực Nam Mỹ. Tuy điều đó chưa đồng nghĩa với việc tấm vé dự World Cup mà các học trò của Jose Pekerman đang theo đuổi bị đe dọa, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của các cầu thủ. Và dĩ nhiên, với tinh thần không cao, cơ hội thắng của Colombia trước Brazil sẽ càng khó hơn gấp bội.

Xoay tua nhưng sức mạnh không giảm

Hôm nay, có thể HLV Tite sẽ thực hiện một vài sự xoay tua. Vị trí đá cắm có thể do Roberto Firmino đảm nhận thay vì Gabriel Jesus. Fernandinho đá trụ thay Casemiro. Có thể dễ dàng nhận thấy dù Brazil thay đổi toàn những vị trí quan trọng, nhưng đó đều là những sự thay thế tương xứng đẳng cấp và không làm suy giảm sức mạnh của Selecao.

Đội hình của Brazil đang rất mạnh và đồng đều ở mọi tuyến

Đây đang là thời điểm mà nhiều hỏa lực của Brazil đều đang ở trong trạng thái sung mãn. Tại World Cup 2014, sau khi Neymar rời sân, Brazil vô cùng khó đá trước Colombia. Nhưng hôm nay, kể cả Neymar có vắng mặt hay thi đấu mờ nhạt thì điệu Samba vẫn có thể nổi lên đầy hứng khởi nhờ những hỏa lực khác. Thực tế chứng minh, Neymar chỉ ghi 3/11 bàn thắng gần đây cho Brazil. Ngòi nổ của Selecao hiện tại có thể đến từ Coutinho, Firmino hay thậm chí là Paulinho, Marcelo…

Hơn thế nữa nếu thắng Colombia trận này, Brazil sẽ có được 10 thắng lợi liên tiếp tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ kỳ này, trở thành đội tuyển sở hữu mạch thắng liên tiếp dài thứ 2 trong lịch sử tại chiến dịch vòng loại (sau Đức, 12 trận).

THÔNG TIN XUNG QUANH

– Colombia: Khả năng trở lại của James Rodriguez còn bỏ ngỏ.

– Brazil: Có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến

Đội hình dự kiến của 2 đội

Nhận định: Colombia 0 – 1 Brazil

Bài liên quan