Chuyên gia nước ngoài: U23 Việt Nam đã làm điều KHÔNG TƯỞNG

Chơi bóng, thi đấu, chiến đấu sòng phẳng với U23 Uzbekistan trong điều kiện thời tiết cực xấu như vậy khiến U23 Việt Nam nhận được sự thán phục của truyền thông quốc tế.

Điều kiện thời tiết có thời điểm -2 độ C thật sự là cơn ác mộng với các cầu thủ U23 Việt Nam, những người đến từ đất nước xứ sở nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm. Chưa dừng lại ở đó, việc U23 Việt Nam chơi ngang ngửa, và sòng phẳng với một đối thủ đã quá quen trong điều kiện thời tiết kể trên U23 Uzbekistan khiến truyền thông quốc tế ngả mũ thán phục.

Điều kiện thời tiết có thời điểm -2 độ C thật sự là cơn ác mộng với các cầu thủ U23 Việt Nam

Trận đấu đã có lúc phải gián đoạn tới hơn nửa giờ đồng hồ để ban tổ chức xúc tuyết khiến mặt sân đỡ hơn. Nhưng nó vẫn gây rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam.

Sergio López – nhà báo của tờ El Confidencial trầm trồ thốt lên; “Việt Nam và Uzbekistan đã chơi một thứ bóng đá trong điều kiện thời tiết khó tin. Không thể tin được.”

Sergio López – nhà báo của tờ El Confidencial trầm trồ thốt lên; “Việt Nam và Uzbekistan đã chơi một thứ bóng đá trong điều kiện thời tiết khó tin. Không thể tin được.”

Tương tự là một cây viết khác đến từ Australia, Dean Rosario: “Điều kiện thời tiết khó tin. Chơi bóng ở châu Á, từ những chỗ nóng bức nhất ở Trung Đông, đến thời tiết nóng ẩm ở Đông Nam Á, và bây giờ là băng giá ở Trung Quốc.

Tương tự là một cây viết khác đến từ Australia, Dean Rosario: “Điều kiện thời tiết khó tin. Chơi bóng ở châu Á, từ những chỗ nóng bức nhất ở Trung Đông, đến thời tiết nóng ẩm ở Đông Nam Á, và bây giờ là băng giá ở Trung Quốc.

Cây viết khác đến từ Australia, Dean Rosario thậm chí còn trầm trồ: “Khả năng chơi bóng của hai đội ở điều kiện tồi tệ này là đáng khâm phục. Họ chơi thứ bóng đá quá tốt.” Và đặt ra câu hỏi: liệu các chàng trai Australia của chúng ta có thể làm được?”

Sau đó anh và đồng nghiệp từ trả lời, họ (các cầu thủ Australia) không thể làm được đâu).

“Khả năng chơi bóng của hai đội ở điều kiện tồi tệ này là đáng khâm phục. Họ chơi thứ bóng đá quá tốt.” Sau đó anh và đồng nghiệp từ trả lời, họ (các cầu thủ Australia) không thể làm được đâu).

Đồng quan điểm kể trên, một chuyên gia bóng đá từ Uzbekistan tên LotfiWada bày tỏ sự khâm phục đến hai đội, đồng quan điểm với chuyên gia Tim Barnes.

Điều kiện quá tồi tệ. Nhưng cả hai đội đã đam mê và chơi tốt – một chuyên gia bóng đá từ Uzbekistan tên LotfiWada bày tỏ sự khâm phục

Chuyên gia bóng đá từ Uzbekistan này cũng khen ngợi pha đổ người cản phá bàn thua trông thấy của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở hiệp 2 là “siêu anh hùng Marvel”. Một cú sút quá đẹp và một pha cứu thua khó tin.

Trước khi Quang Hải thực hiện quả đá phạt cầu vồng đẹp mắt, khuất phục hoàn toàn thủ môn Ergashev của U23 Uzbekistan. Trước đó, hình ảnh các đồng đội của Quang Hải cào tuyết trước chấm đá phạt, để người đồng đội của mình có điều kiện thực hiện quả đá tốt nhất khiến nhiều CĐV Việt Nam vô cùng xúc động.

Bài liên quan