Chelsea trói chân thành công “người kế thừa” John Terry

Đêm qua, trang chủ CLB Chelsea đã thông báo việc kí hợp đồng mới thành công với trung vệ trẻ tài năng Andreas Christensen thêm 4 năm rưỡi nữa.

Như vậy, trung vệ người Đan Mạch sẽ ở lại thi đấu cho The Blues đến năm 2022. Trước đó, Christensen đã kí hợp đồng chính thức đầu tiên với Chelsea vào năm 2012 trước khi được CLB cho Borussia Monchengladbach mượn trong hai mùa giải để tích luỹ kinh nghiệm.

Mùa này, trung vệ 21 tuổi là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Antonio Conte với 22 lần ra sân. Chia sẻ trên trang chủ, Christensen cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui vì đã kí hợp đồng mới. Tôi hạnh phúc vì cam kết tương lai với Chelsea. Tôi đã chơi rất nhiều trận tại đây và đã tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.”

Christensen kí hợp đồng mới với Chelsea.

Christensen là tuyển thủ quốc gia Đan Mạch và vừa giúp ĐTQG nước nhà giành vé dự World Cup 2018 sau khi đánh bại CH Ireland ở trận play-off hồi tháng 11 năm ngoái.

Sau khi John Terry ra đi, Christensen được HLV Conte nhắm đến như một phương án thay thế hoàn hảo. Ông cho biết: “Tôi cũng hy vọng và muốn Christensen có một sự nghiệp lẫy lừng như thế. Đây là điều ước tốt đẹp nhất tôi gửi đến cậu ấy. Màn trình diễn của Christensen thật tuyệt vời. Mỗi khi tôi trao cơ hội, cậu ấy luôn chơi ấn tượng. Điều này thuyết phục tôi trao suất đá chính cho cậu ấy.”

Bài liên quan