Chê Chelsea, HLV Enrique “tỏ tình” với Arsenal

Theo tiết lộ của tờ báo bóng đá Daily Star (Anh), HLV Luis Enrique vừa khước từ lời mời gọi của Chelsea và bày tỏ mong muốn được tiếp quản “ghế nóng” tại sân Emirates thay Arsene Wenger.

Kết thúc mùa giải 2016-2017, HLV Enrique đã nói lời chia tay Barcelona sau 3 năm gắn bó. Kể từ đó đến nay, nhà cầm quân 47 tuổi vẫn chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào. Thế nhưng, ông đã sẵn sàng trở lại với công việc huấn luyện kể từ mùa Hè tới.

Thời gian gần đây, giới truyền thông khắp châu Âu đều đưa tin về khả năng Enrique sẽ chuyển sang làm việc ở Premier League. Điểm đến tiếp theo của ông có thể là Chelsea hoặc Arsenal.

HLV Enrique

HLV Enrique muốn dẫn dắt Arsenal.

Hiện tại, Chelsea đang thi đấu bết bát trên mọi đấu trường. Sau khi bị Barcelona loại khỏi Champions League, “The Blues” chỉ còn 2 mục tiêu để phấn đấu là lọt vào Top 4 Premier League và vô địch FA Cup. Trải qua 30 trận đấu ở giải Ngoại hạng, đội chủ sân Stamford Bridge đang xếp thứ 5 với 56 điểm, kém đội đứng trên là Tottenham 5 điểm. Ở FA Cup, họ sẽ chạm trán Leicester City tại vòng tứ kết diễn ra đêm nay.

Chứng kiến phong độ kém cỏi của đội nhà, ông chủ Roman Abramovich đang cân nhắc khả năng sa thải HLV Antonio Conte để bổ nhiệm cái tên khác. Một trong những mục tiêu hàng đầu mà tỷ phú người Nga nhắm tới là Enrique.

Tuy nhiên, Enrique không muốn tiếp quản băng ghế huấn luyện của Chelsea. Thay vào đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn dẫn dắt Arsenal thay Wenger, bởi ông cảm thấy lối đá của “The Gunners” thích hợp hơn với phong cách huấn luyện của mình.

Tương tự như người đồng nghiệp Conte, tương lai của HLV Wenger cũng đang bị đặt câu hỏi vì phong độ tệ hại của Arsenal. Hợp đồng hiện tại giữa “Giáo sư” với đội chủ sân Emirates chỉ còn thời hạn 1 năm. Quãng thời gian qua, rất nhiều fan hâm mộ, cầu thủ và các huyền thoại của đội bóng phía Bắc thành London đều kêu gọi nhà cầm quân người Pháp nên ra đi vào cuối mùa giải.

Bài liên quan