Chấm điểm M.U 2-1 Chelsea: Lukaku “ngon” hơn!

Luôn bị coi là cầu thủ nhỏ trong các trận đấu lớn, Romelu Lukaku đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục sau 90 phút thăng hoa trước Chelsea.

Không nghi ngờ gì nữa, cái tên nổi bật nhất trong đại chiến M.U với Chelsea phải là Lukaku. Tiền đạo người Bỉ ghi dấu ấn với 1 bàn thắng cũng như 1 kiến tạo cho Jesse Lingard lập công. Không dừng lại ở đó, khả năng đóng góp vào lối chơi chung của trung phong người Bỉ đã được cải thiện đáng kể theo thời gian.

Jose Mourinho cũng có thể hài lòng với nhiều gương mặt khác ngoài Lukaku. Đáng nói nhất là niềm tin của Người đặc biệt đặt vào tài năng trẻ Scott McTominay đã thành công mỹ mãn. Sự chững chạc của tiền vệ 21 tuổi này nhiều lần giúp đội nhà chặn đứng cơn cuồng phong Eden Hazard.

Hàng thủ của M.U cũng rất đáng khen khi Chris Smalling đã có 90 phút đầy nỗ lực. Anh khóa chặt mũi nhọn Alvaro Morata và giúp M.U giải tỏa phần lớn áp lực bên cánh phải.

Điểm số cụ thể:

M.U: De Gea 7, Valencia 6,5, Lindelof 6,5, Smalling 7,5, Young 6, McTominay 7,5, Matic 7, Pogba 6,5, Alexis 6 (Bailly 81′), Lukaku 8, Martial 5 (Lingard 64′, 7).

Chelsea: Courtois 5; Azpilicueta 5, Christensen 5, Rudiger 5; Moses 5 (Giroud 78′), Drinkwater 5,5 (Fabregas 81′), Kante 6,5, Alonso 6; Willian 7, Morata 5, Hazard 6 (Pedro 73′).

Bài liên quan