CẢNH BÁO: Hàng thủ Real đang chệch choạc

Đang là ĐKVĐ Champions League và La Liga, nhưng Real Madrid lại không chứng minh được uy quyền của nhà vô địch trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Không quá khó để nhận thấy những nhược điểm của Real trong loạt trận giao hữu vừa qua nằm hết trong khâu phòng ngự. Chỉ trong 3 trận giao hữu, Kền kền trắng đã lọt lưới tới 8 bàn trước Man City (4 bàn), Barcelona (3) và Man United (1). 8 bàn thua chỉ trong vòng 6 ngày thi đấu, hàng thủ mà HLV Zinedine Zidane đang sử dụng thật sự đã gây thất vọng quá lớn.

Vấn đề nằm ở đâu? Theo phân tích của tờ Marca, nguyên nhân lớn đến từ sự ra đi của trung vệ Pepe và hậu vệ Danilo, và một phần do các tân binh chưa kịp hòa nhập với đội bóng mới.

Theo Marca, sự ra đi của Pepe và Danilo khiến cho hàng thủ của Real mỏng manh hơn khá nhiều.

Vắng Pepe, Real không còn một cầu thủ già dặn, nhiều kinh nghiệm trận mạc để hỗ trợ cho các cầu thủ trẻ – nhóm cầu thủ vẫn còn cần những bài học quan trọng mỗi khi đối mặt với những tiền đạo siêu đẳng của các đối thủ như Man City, Barca và M.U. Trung vệ trụ cột Sergio Ramos cũng chỉ có thể tham gia ở trận gặp Barca mà thôi.

Đây có thể xem là một trong những nguyên nhân khiến hàng thủ Real chơi thiếu chắc chắn và liên tục phải nhận các bàn thua ở 3 trận giao hữu trên.

Zizou đang thấy bối rối với hàng tiền vệ có nhiều xáo trộn.

Việc các tân binh như hậu vệ Theo Hernandez, tiền vệ Daniel Ceballos chưa thể hòa nhập tốt vào lối chơi của Real cũng là một phần nguyên nhân khiến cho lối chơi của đội bóng thành Madrid chệch choạc. Ngoài ra, việc vắng ngôi sao lớn nhất Cristiano Ronaldo trong loạt trận giao hữu vừa qua cũng một phần khiến hàng công Real không thể gánh bớt áp lực cho hàng phòng ngự.

Bài liên quan