Bản tin SEA Games 16/08: Chủ nhà khai màn bằng vàng; Việt Nam có huy chương đầu tiên

Malaysia giành được HCV đầu tiên của SEA Games; Việt Nam có huy chương đầu tiên nhờ bắn cung…là những tin chính có trong bản tin SEA Games 16/8.

Việt Nam có huy chương đầu tiên tại SEA Games 29. Ở bán kết nội dung cung ba dây, Châu Kiều Oanh gặp đối thủ Fatin Salleh của Malaysia. Đánh bại đối thủ chủ nhà, Kiều Oanh vào chung kết nội dung cung ba dây cá nhân nữ. Đối thủ của cô trong trận chung kết là Sri Ranti của Indonesia. Tuy nhiên, sự khởi đầu không tốt khiến Châu Kiều Oanh để Sri Ranti (Indonesia) dẫn với cách biệt 3 điểm ngay sau loạt bắn đầu tiên và chấp nhận thất bại 142-144 ở chung kết cung 3 dây nữ.

Châu Kiều Oanh đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29

Nắm lợi thế lớn để vô địch, người Thái vẫn chê BTC SEA Games. Dù giành chiến thắng 3-2 trước Myanmar trong trận ra quân vào chiều qua nhưng HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan – Spencer Prior vẫn tỏ ra không hài lòng với cách xử lý của ban tổ chức SEA Games 29.

Bất ngờ ở môn bóng nước. Ở ngày thi đấu đầu tiên, ĐT bóng nước nam Philippines đã gây sốc khi vượt qua Thái Lan với tỷ số 9-7. Trận đấu giữa Malaysia và Indonesia cũng diễn ra kịch tính với chiến thắng cuối cùng 4-3 thuộc về đội khách.

Malaysia giành được HCV đầu tiên của SEA Games. Trưa nay 16/8 Malaysia đã có HCV đầu tiên ở kỳ đại hội năm nay ở môn Chinlone, với thực tế và thể thức thi đấu bộ môn này thì HCV khó thoát khỏi tay nước chủ nhà.

Chủ nhà Malaysia giành HCV trong nội dung đầu tiên trao huy chương ở SEA Games

VĐV Indonesia thắng đối thủ chủ nhà Malaysia. Ở chung kết nội dung cung 3 dây nam, vận động viên người Indonesia Prima Wisnu thi đấu không tốt sau 2 loạt bắn đầu tiên (56 so với 59). Tuy nhiên, anh lại giành chiến thắng chung cuộc khi hơn 1 điểm so với vận động viên của nước chủ nhà Malaysia là Mohd Juwaidi (145 so với 144).

Hoàng Xuân Vinh vào top 8 VĐV đáng xem nhất SEA Games 29. Tờ báo uy tín Straitstimes (Singapore) đã chọn xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vào top 8 vận động viên (VĐV) đáng xem nhất tại SEA Games 29.

Người Malaysia “khá khẩm” nhờ CĐV Việt Nam. Việc CĐV Việt Nam kéo nhau đến sân đông xem U22 thi đấu đã giúp cho một số người dân Malaysia kiếm được một khoản kha khá nhờ bán áo đấu đấu, băng đô cổ động…

Một chiếc áo cổ động cho Việt Nam được bán với giá 75.000 – 100.000 đồng

Báo châu Á hết lời ca ngợi U22 Việt Nam. Trang FOX Sports Asia đã không ngần ngại dành những lời khen cho U22 Việt Nam, kèm theo đó là dự báo về khả năng lật đổ U22 Thái Lan của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Thắng Singapore, U22 Myanmar được thưởng nóng. Chiến thắng 2-0 trước U22 Singapore ở bảng A của SEA Games 29 giúp U22 Myanmar thu về món tiền thưởng nóng 50.000 USD.

Bài liên quan