Một số câu lạc bộ, dù giàu thành tích hay sở hữu lượng fan hùng hậu, vẫn trở thành “cái gai trong mắt” của nhiều người. Vậy đâu là những đội bóng bị ghét nhất hiện nay? Hãy cùng kiến thức bóng đá đi tìm hiểu chi tiết nhé.
Vì sao có những đội bóng bị ghét?
Trước khi điểm danh các CLB bị ghét nhiều nhất, cần hiểu rõ nguyên nhân. Thông thường, một đội bóng trở thành tâm điểm chỉ trích vì các yếu tố sau:
Sở hữu quá nhiều ngôi sao: Khi một CLB chi quá mạnh tay để “thâu tóm” siêu sao, họ dễ bị xem là thiếu công bằng.
Lối chơi gây tranh cãi: Phòng ngự tiêu cực, chơi thô bạo hoặc gây ức chế cho đối thủ.
Người hâm mộ quá khích: Fan cuồng có thể khiến hình ảnh đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Các quyết định gây tranh cãi của trọng tài: Đội bóng thường được hưởng lợi từ những tình huống này sẽ bị ghét nhiều hơn.
Vì sao có những đội bóng bị ghét?
Những đội bóng bị ghét nhất hiện nay
1. Manchester United – “Quỷ đỏ” và sức hút lẫn tranh cãi
Manchester United là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất thế giới, nhưng chính sự thành công này lại khiến họ trở thành mục tiêu của sự ganh ghét.
Nguyên nhân bị ghét:
Thời kỳ Sir Alex Ferguson, MU quá mạnh và thường xuyên đánh bại các đối thủ, tạo ra sự ganh tị từ các CLB khác.
Người hâm mộ MU trên toàn cầu đông đảo, nhưng nhiều lúc lại bị cho là “quá ồn ào” và dễ gây phản cảm.
Những năm gần đây, CLB thường xuyên chi tiêu lớn nhưng phong độ không ổn định, khiến nhiều người thích chế giễu.
Mặc dù bị ghét, không thể phủ nhận MU vẫn là đội bóng được theo dõi nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh.
2. Manchester City – “Đại gia dầu mỏ”
Trong hơn một thập kỷ qua, Manchester City vươn lên thành thế lực lớn ở châu Âu. Tuy nhiên, sự thành công này cũng đi kèm với nhiều tai tiếng.
Nguyên nhân bị ghét:
Bị cho là “dùng tiền mua vinh quang” nhờ nguồn vốn khổng lồ từ các ông chủ Ả Rập.
Vướng vào nhiều cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính.
Bị xem là đội bóng “thiếu truyền thống” so với các đối thủ cùng thành phố như MU hay Liverpool.
Dẫu vậy, thành công rực rỡ của Man City dưới thời Pep Guardiola vẫn khiến họ là “ông lớn” đáng gờm ở châu Âu với những trận đấu có tỷ số bóng đá trực tuyến ấn tượng.
3. Real Madrid – Đội bóng Hoàng gia đầy thị phi
Real Madrid là CLB giàu thành tích nhất lịch sử Champions League. Tuy nhiên, sự hào nhoáng ấy cũng kéo theo nhiều lời chỉ trích.
Nguyên nhân bị ghét:
Chính sách “Galacticos” từng khiến họ bị cho là chỉ chăm chăm mua ngôi sao thay vì đào tạo cầu thủ trẻ.
Người hâm mộ Real thường bị cho là “kiêu ngạo” bởi sự tự tin vào thành tích của CLB.
Đối thủ truyền kiếp Barcelona và nhiều fan trung lập cũng thường đứng về phía Barca trong các cuộc đối đầu kinh điển.
Dù bị ghét, Real Madrid vẫn là một trong những thương hiệu thể thao quyền lực nhất thế giới.
4. Paris Saint-Germain (PSG) – “Đại gia nước Pháp”
PSG là biểu tượng mới của bóng đá hiện đại với sự góp mặt của những siêu sao như Messi, Neymar, Mbappé. Nhưng bên cạnh sự nổi tiếng, đội bóng thủ đô Paris cũng bị ghét không ít.
Nguyên nhân bị ghét:
Bị coi là đội bóng “giàu mới nổi”, thiếu bản sắc truyền thống.
Phong độ tại Champions League luôn gây thất vọng dù sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu.
Các thương vụ chiêu mộ “bom tấn” khiến nhiều người cho rằng PSG chỉ quan tâm đến hình ảnh và thương mại.
Những đội bóng bị ghét nhất hiện nay
5. Chelsea – “The Blues” và kỷ nguyên Abramovich
Kể từ khi tỷ phú Abramovich tiếp quản Chelsea năm 2003, đội bóng này đã vươn mình thành một thế lực. Tuy nhiên, sự thành công nhanh chóng cũng khiến Chelsea trở thành tâm điểm chỉ trích.
Nguyên nhân bị ghét:
Nổi tiếng với việc “sa thải HLV như thay áo”, tạo nên hình ảnh thiếu kiên nhẫn.
Giống Man City và PSG, Chelsea cũng bị coi là “dùng tiền mua danh hiệu”.
Lối chơi phòng ngự thực dụng dưới thời Mourinho từng bị nhiều fan trung lập không ưa.
6. Juventus – “Lão bà” và scandal Calciopoli
Juventus là đội bóng giàu thành tích kết quả bóng đá ấn tượng nhất nước Ý, nhưng hình ảnh của họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi scandal dàn xếp tỷ số năm 2006.
Scandal Calciopoli khiến nhiều fan trung lập quay lưng.
Bị xem là “thiên vị trọng tài” ở Serie A.
Sự thống trị kéo dài ở giải quốc nội cũng gây nhàm chán cho nhiều người.
Việc một đội bóng bị yêu hay ghét phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thành tích, cách vận hành, phong cách thi đấu và thậm chí cả cộng đồng người hâm mộ. Dù bị ghét, nhưng hầu hết các CLB kể trên đều sở hữu lượng fan đông đảo toàn cầu, chứng minh rằng “ghét cũng là một dạng quan tâm”.