Chelsea là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất nước Anh. Được thành lập vào năm 1905, đội bóng này không chỉ nổi bật với lối chơi hiện đại, giàu sức chiến đấu, mà còn được biết đến với 1 biệt danh đặc trưng. Vậy biệt danh của Chelsea mà ai nghe tới cũng nhận ra là gì? Cùng kiến thức bóng đá đi tìm đáp án qua bài viết sau đây.
Biệt danh của Chelsea là gì?
The Blues là biệt danh chính thức của Chelsea. Biệt danh này xuất phát từ màu áo truyền thống của Chelsea – màu xanh lam đậm (royal blue). Từ những năm đầu thành lập, đội bóng đã chọn màu xanh lam là màu áo chính, thể hiện sự trang trọng, mạnh mẽ và quý tộc. Màu áo này đã dần trở thành hình ảnh gắn liền với đội bóng, khiến người hâm mộ khắp nơi gọi Chelsea một cách trìu mến là “The Blues”.
The Blues là biệt danh ai cũng biết của CLB Chelsea
Theo các trang tổng hợp kèo bóng đá, tên gọi này cũng rất đơn giản, dễ nhớ, phù hợp với tinh thần bóng đá Anh – nơi mà nhiều đội bóng được gọi bằng màu sắc truyền thống như Liverpool (“The Reds”), Manchester City (“The Citizens” hoặc “The Sky Blues”) hay Arsenal (“The Gunners”).
Trên bình diện quốc tế, biệt danh “The Blues” cũng trở nên rất quen thuộc. Các bình luận viên, nhà báo và người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đều gọi Chelsea bằng cái tên này. Nhờ vào thành công ở UEFA Champions League, Premier League và nhiều giải đấu lớn, Chelsea đã xây dựng hình ảnh một CLB đẳng cấp toàn cầu – nơi cái tên “The Blues” không chỉ nói về màu áo mà còn đại diện cho tinh thần chiến thắng.
Những biệt danh khác của Chelsea
Ngoài “The Blues”, Chelsea còn được biết đến với một số biệt danh khác, tuy nhiên ít phổ biến hơn:
The Pensioners
Trước khi “The Blues” được sử dụng rộng rãi, biệt danh ban đầu của Chelsea là “The Pensioners”, tạm dịch là “Những người hưu trí”. Biệt danh này bắt nguồn từ hình ảnh người lính già hưu trí xuất hiện trên logo đầu tiên của câu lạc bộ. Lý do là vì Chelsea có mối liên hệ gần gũi với Royal Hospital Chelsea – nơi cư trú của những cựu binh trong quân đội Anh.
CLB Chelsea gắn bó với nhiều biệt danh khác nhau
Tuy nhiên, vào năm 1952, khi HLV huyền thoại Ted Drake lên nắm quyền, ông đã quyết định loại bỏ biệt danh này và hướng đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại hơn – dẫn đến sự ra đời và phổ biến của biệt danh “The Blues” như ngày nay.
The Pride of London
Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ và thành tích nổi bật trong các giải đấu quốc nội lẫn quốc tế, Chelsea được người hâm mộ gọi là “The Pride of London” – “Niềm tự hào của London”. Đây là cách thể hiện sự tự hào về thành tích vượt trội của đội bóng so với các đối thủ cùng thành phố như Arsenal, Tottenham hay West Ham.
Dù không phải biệt danh chính thức, “The Pride of London” thường được dùng như một tuyên ngôn của người hâm mộ Chelsea trong các trận derby London.
Biệt danh không chỉ là một cái tên vui miệng, mà còn là phần quan trọng trong bản sắc của một câu lạc bộ. Với Chelsea, “The Blues” không chỉ đại diện cho màu áo, mà còn mang theo niềm tự hào, sức mạnh và tinh thần chiến đấu bất khuất của đội bóng. Trải qua nhiều thế hệ, biệt danh này đã trở thành một phần trong văn hóa cổ động, xuất hiện trên cờ, biểu ngữ, áo đấu và cả trong những bài hát trên khán đài Stamford Bridge.
“The Blues” – biệt danh của Chelsea – là một biểu tượng gắn liền với lịch sử, bản sắc và thành công của câu lạc bộ. Từ màu áo đến bài hát truyền thống, từ sân Stamford Bridge cho đến trái tim người hâm mộ, cái tên này đã vượt qua giới hạn ngôn ngữ để trở thành niềm tự hào của đội bóng phía Tây London. Dù là “The Pensioners” trong quá khứ hay “The Pride of London” trong hiện tại, Chelsea vẫn mãi là “The Blues” – bất khuất, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.